ClockThứ Ba, 03/09/2019 13:55

Người Indonesia phản ứng trái chiều về kế hoạch chuyển thủ đô đến Borneo

TTH.VN - Người Indonesia đang phản ứng trái chiều về kế hoạch của Tổng thống Joko Widodo dự kiến chuyển thủ đô đến tỉnh East Kalimantan trên đảo Borneo, trong đó những cư dân thủ đô Jakarta hiện nay phản đối mạnh mẽ nhất.

Indonesia: Nền kinh tế kỹ thuật số sẽ tăng gấp đôi giá trị vào năm 2024Indonesia phải di dời thủ đô do thành phố Jakarta đang chìm dầnTuần hành từ chối sử dụng đồ nhựa dùng một lần lớn nhất tại Indonesia"Tuần lễ ASEAN 2019" giới thiệu nghệ thuật, du lịch ASEAN tại Hàn QuốcIndonesia tăng cường an ninh trước thềm công bố kết quả bầu cử Tổng thống

Tình trạng tắc nghẽn giao thông thường thấy ở thủ đô Jakarta. Ảnh: Reuters

Khoảng 39,8% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát toàn quốc do công ty KedaiKopi thực hiện đã không đồng ý với kế hoạch này, trong khi đó có 35,6% ủng hộ. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 14-21/8, trùng thời gian tổng thống Widodo trình kế hoạch di chuyển đến Borneo lên Quốc hội vào ngày 16/8, nhưng trước thời điểm công bố vị trí chính xác vào ngày 26/8.

Kết quả khảo sát cho thấy 95,7% cư dân Jakarta đã phản đối kế hoạch. Ông Kunto Wibowo - Giám đốc điều hành tại KedaiKopi, nói rằng điều này là do người dân không được biết rõ về tương lai của thành phố sau khi di dời và kế hoạch của Chính phủ để giảm thiểu các tác động tiêu cực.

Khoảng 48% số người được hỏi đến từ Kalimantan cho biết họ đồng ý với kế hoạch này, trong khi gần 29% phản đối. Tỷ lệ đồng ý cao nhất là của người dân tại đảo Sulawesi lân cận, nơi dự kiến có thể thu tiếp nhận các luồng hàng hóa và dòng người di chuyển, với kết quả 68% ủng hộ.

Chính phủ đang hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận của Quốc hội trong năm nay. Các công trình công cộng dự kiến sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm tới và hoàn thành vào năm 2023, tiếp đến là các cơ quan của Chính phủ và các cơ sở khác. Hoạt động di chuyển thủ đô chính thức dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Asian Nikkei Review)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top