ClockThứ Ba, 05/11/2019 06:00

Nguy cơ lây lan sốt xuất huyết trên diện rộng

TTH - Dù ngành y tế không lơ là trong phòng ngừa sốt xuất huyết (SXH) nhưng đến nay số ca mắc đang tăng đột biến. Trước tình hình này nếu không có giải pháp cụ thể, nguy cơ SXH sẽ lây lan trên diện rộng.

Hương Thủy: Sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phátCẩn trọng khi điều trị bệnh sốt xuất huyếtKhống chế sốt xuất huyết đang tăng cao

Phun hóa chất chủ động phòng SXH tại Hương Trà

Tăng gấp 5 lần so với năm 2018

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.500 trường hợp mắc SXH (tăng gấp 5 lần so với năm 2018); trong đó từ tháng 7 đến nay số ca mắc tăng gần 1.000 trường hợp.

Khác với mọi năm, từ đầu năm đến nay ở thị xã Hương Trà đã ghi nhận gần 150 trường hợp mắc SXH; trong đó chỉ hai tháng gần đây đã có hơn 100 trường hợp mắc. Hiện tại nhiều địa phương ở Hương Trà trở thành "điểm nóng" về SXH, quan ngại nhất là ở xã Hương Toàn.

Ban đầu, xã Hương Toàn chỉ xuất hiện rải rác vài trường hợp ở thôn Dương Sơn, Cổ Lão... nhưng đến ngày 28/10 hầu hết các thôn ở đây đều có người mắc SXH, với gần 50 trường hợp. Sau khi phát hiện ca mắc bệnh đầu tiên vào đầu tháng 7, các ban ngành địa phương đã phát động chiến dịch thau vét bọ gậy, diệt loăng quăng, đồng thời phối hợp với TTYT thị xã kiểm tra, giám sát phun hóa chất, xử lý môi trường và tiêu diệt muỗi ngay tại các hộ gia đình có người mắc bệnh... Thế nhưng SXH ở xã Hương Toàn hiện vẫn chưa được khống chế.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Phòng, Trưởng khoa Phòng chống bệnh tật và HIV, TTYT thị xã Hương Trà, không riêng ở Hương Toàn mà SXH đang được ghi nhận nhiều ở Tứ Hạ, Hương Vinh, Hương Xuân... Nguyên nhân chính ngoài sự biến đổi thất thường của thời tiết khí hậu, ở các địa phương này có nhiều ao hồ tù đọng và các dụng cụ, rác thải có khả năng chứa nước tại các hộ gia đình thuận lợi cho muỗi phát triển làm SXH lây lan.

Tại Phú Vang, nhiều người dân cũng lo lắng về SXH. Hiện số ca mắc SXH đã được ghi nhận hơn hơn 200 trường hợp (chỉ tính từ 3 tháng gần đây), cao nhất trong những năm gần đây. Trong đó, nhiều địa phương trở thành điểm nóng luôn được cán bộ TTYT huyện theo dõi giám sát thường xuyên là Phú Đa, Phú Diên, Phú Dương, Phú Mậu... vì có nhiều ca bệnh liên tiếp xảy ra ở cùng một khu vực.

Bác sĩ CK I Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc TTYT huyện Phú Vang cho hay, khi nhận thông tin từ cơ sở, ngành y tế huyện tăng cường giám sát từng ca bệnh, tư vấn vận động người thân gia đình giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh lây chéo trong cộng đồng thôn xóm...

Huyện Phú Lộc hiện cũng là điểm nóng về SXH của tỉnh. Đầu năm 2019 đến nay, địa bàn có hơn 160 trường hợp mắc SXH, trong đó nhiều địa phương có SXH tăng cao như Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc Thủy. Phần lớn các trường hợp này đều mang bệnh Lào về, do đó các ban ngành chức năng địa phương đang tăng cường tuyên truyền đến các khu dân cư nhằm thông tin đầy đủ về bệnh SXH cũng như cách thức phòng, ngừa.

Khống chế SXH lây lan trên diện rộng

Theo bác sĩ Trần Quang Hợp, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC tỉnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng số ca mắc SXH cao hơn các năm trước. Đầu tiên là do vi-rút gây bệnh SXH bắt đầu xuất hiện tuýp mới và lưu hành tại nhiều nơi, nên khả năng gây bệnh cho những người chưa miễn dịch với loại vi-rút này. Thời tiết mưa nắng thất thường làm cho độ ẩm không khí tăng cao, các vật dụng phế thải, lốp xe, lu vại, bể chậu chứa nước chơi cây kiểng quanh nhà tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát sinh truyền bệnh SXH. Tại các điểm nóng, có ổ dịch phát sinh SXH tại các khu dân cư ở Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy... hiện người dân vẫn xem việc phòng ngừa SXH là tránh nhiệm của cán bộ y tế.

Bác sĩ Phan Đăng Tâm, Phó Giám đốc CDC tỉnh thông tin, SXH đang vào mùa cao điểm do thời tiết mưa nắng đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát sinh nhiều ổ dịch. So với nhiều tỉnh thành ở khu vực, số ca mắc SXH ở Thừa Thiên Huế vẫn ở tỷ lệ thấp, nhưng không nên chủ quan. SXH là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi-rút Dengue gây ra. Để giảm số ca mắc SXH, CDC tỉnh đề nghị ngoài trách nhiệm của cán bộ y tế, các ban ngành đoàn thể xã hội địa phương cần phối hợp tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống SXH. Không có loăng quăng không có SXH nên người dân cần tự giác thực hiện diệt trừ muỗi, loăng quăng, giữ vệ sinh thông thoáng nhà ở, cảnh quang môi trường sạch sẽ tại khu vực, cơ quan, thôn xóm...

Bài, ảnh: Minh Trường

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sốt xuất huyết ở Trung và Nam Mỹ có nguy cơ thành đợt bùng phát nghiêm trọng nhất

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) đang cảnh báo nguy cơ về một đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Trung và Nam Mỹ khi số ca nhiễm sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay ở khu vực này đã vượt quá 3,5 triệu người, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong.

Sốt xuất huyết ở Trung và Nam Mỹ có nguy cơ thành đợt bùng phát nghiêm trọng nhất
Ứng phó nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm

Các biện pháp phòng, chống được triển khai đồng bộ, có hiệu quả nên đến thời điểm này, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) chưa xảy ra. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, tái bùng phát dịch bệnh GSGC.

Ứng phó nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm
Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

Pháp đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để đảm bảo Thế vận hội Paris 2024 sắp tới không có mối đe dọa từ các bệnh do muỗi truyền, trong bối cảnh muỗi vằn mang virus làm lây lan các bệnh truyền nhiễm đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở châu Âu.

Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top