ClockThứ Hai, 02/05/2016 11:24

Ngụy trang tinh vi gần 6m3 gỗ đào vận chuyển vào Đà Nẵng

TTH.VN - Để qua mặt lực lượng chức năng, tài xế xa tải đã ngụy trang hàng chục bao mùn cưa phía trên 6m3 gỗ.

Vào khoảng 3h 30 sáng 2/5, tại km 23+ 500 đường tránh TP Huế (thuộc địa phận xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy), Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thừa Thiên Huế phát hiện một xe tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Số gỗ được ngụy trang tinh vi dưới các bao mùn cưa 

Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra xe tải biển số 75C- 046.96 do tài xế Nguyễn Viết Huế (SN 1984, trú xã Hương Bình, TX Hương Trà) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 28 phách gỗ đào cỡ lớn với tổng khối lượng gần 6m3. Tài xế Huế không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số gỗ trên. Đồng thời khai nhận chở thuê cho một người đưa số gỗ trên từ Bình Điền (TX Hương Trà) vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Điều đáng nói, để qua mặt lực lượng chức năng, tài xế đã ngụy trang trên số gỗ này hàng chục bao mùn cưa. Được biết, đây là tang số gỗ lậu lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ.

Lực lượng kiểm lâm tiến hành tiếp nhận và kiểm đếm toàn bộ số gỗ trên

Sáng cùng ngày, Cảnh sát giao thông đã tiến hành bàn giao toàn bộ số gỗ trên cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1 (đóng tại địa bàn xã Hương Thọ, TX Hương Trà) để xử lý theo thẩm quyền. 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong 5 chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, chương trình này đang được các cấp, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top