ClockThứ Tư, 14/03/2018 13:24

Nhà khoa học huyền thoại Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76

Thông tin về cái chết của nhà khoa học nhà khoa học huyền thoại Stephen Hawking đã gây chấn động cả thế giới.

Thiên tài vật lý nói Trái đất sớm muộn sẽ nóng 250 độ C​Stephen Hawking mở trung tâm nghiên cứu AI tại Anh

Nhà khoa học huyền thoại Stephen Hawking, ngôi sao sáng nhất trong ngành vật lý, vũ trụ học vừa qua đời ở tuổi 76. Thông báo này được gia đình ông công bố vào sáng ngày 14/3.

Nhà khoa học huyền thoại Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76. Ảnh: The Guardian.
Trong thông báo có đoạn viết:“Chúng tôi rất đau buồn vì người cha yêu dấu của chúng tôi đã qua đời ngày hôm nay. Ông là một nhà khoa học vĩ đại, là một người có nghị lực phi thường với những di sản quý báu sẽ được lưu giữ cho đời sau.
 
Sự dũng cảm, kiên trì cùng với niềm đam mê sáng tạo và sự hài hước đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về ông.”
 
Trực giác nhạy bén cùng tính cách hài hước của giáo sư Stephen Hawking đã để lại ấn tượng đẹp trong tâm trí bạn bè, đồng nghiệp và những người thân trong gia đình ông.
 
Hawking sinh ngày 8/1/1942, tại Oxford, nước Anh, đúng 300 năm sau ngày mất của Galileo. Ông từng theo học Đại học Oxford, ngành vật lý và tốt nghiệp loại xuất sắc.  Lĩnh vực chính của Hawking là nghiên cứu lý thuyết vũ trụ học và hấp dẫn lượng tử. Với những công trình nghiên cứu đồ sộ, ông Hawking được xem như một trong những nhà khoa học lừng lẫy nhất với nhiều cuốn sách và cả phim ảnh về ông./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Trong mơ ta còn muốn đợi bầy phượng hoàng trở lại”

Có một sự trùng hợp rất thú vị là huyền thoại về chim phượng hoàng không chỉ từ khắp nơi trên thế giới “bay” đến không gian triều Nguyễn, không gian Huế mà còn xuất hiện trong cả bài hát lý về “mùa săn máu” của người Cơ Tu ở Trường Sơn đại ngàn.

“Trong mơ ta còn muốn đợi bầy phượng hoàng trở lại”
Nhà khoa học Huế đam mê nghiên cứu dược chất thiên nhiên

Tại Lễ trao Giải thưởng “L’ORÉAL - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” năm 2023, PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung gây ấn tượng với hình ảnh “rất Huế” khi thuyết trình với quan khách về đề tài nghiên cứu liên quan đến tiềm năng và ứng dụng những cây dược liệu đặc hữu ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong hỗ trợ điều trị bệnh phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chị là một trong 3 nhà khoa học nữ được L’ORÉAL - UNESCO vinh danh năm 2023.

Nhà khoa học Huế đam mê nghiên cứu dược chất thiên nhiên
Tưởng niệm phu nhân cố danh họa Lê Bá Đảng

Trong Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng (Lebadang Memory Space) trên ngọn đồi Kim Sơn (phường Thủy Bằng, TP. Huế), những người yêu nghệ thuật cũng như bạn hữu, có mối thâm tình đã cùng tưởng niệm bà Myshu Lebadang – phu nhân cố họa sư Lê Bá Đảng – vừa qua đời hôm 26/12 tại Pháp ở tuổi 94.

Tưởng niệm phu nhân cố danh họa Lê Bá Đảng
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời

​Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ vừa qua đời vào lúc 5 giờ sáng 6/7 tại nhà riêng ở TP.HCM, sau thời gian dài bị bệnh Alzheimer, hưởng thọ 75 tuổi.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời

TIN MỚI

Return to top