Thế giới

Nhà lập pháp Hà Lan kêu gọi quân đội không kích Syria

ClockThứ Sáu, 04/12/2015 14:41
TTH.VN - Ngày 4/12, một số nhà lập pháp Hà Lan lên tiếng kêu gọi Chính phủ tham gia vào chiến dịch ném bom những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

“Đây chính là thời điểm thích hợp để thực hiện chiến dịch không kích IS tại Syria”, nghị sĩ Raymond de Roon thuộc đảng Tự do cực hữu (PVV) Hà Lan phát biểu trong một cuộc họp.

Máy bay ném bom Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh tham gia vào hoạt động không kích tại Syria ngày 03/12. Ảnh: AFP

Trước đó, Hà Lan đã triển khai 4 máy bay chiến đấu F-16 đến Iraq vào tháng 10/2014 để ném bom nhằm vào mục tiêu IS.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders cho biết, Pháp và Mỹ đã yêu cầu Hà Lan tham gia vào hoạt động quân sự tại Syria. Theo ông Koenders, Hà Lan đã “rất tích cực” trong cuộc chiến chống lại IS, nhưng chính phủ sẽ chỉ tham gia vào chiến dịch ném bom sau khi “tất cả các khía cạnh quân sự và chính trị” của cuộc xung đột Syria được giải quyết.

Chính phủ Hà Lan chịu nhiều áp lực sau khi Anh quyết định tham gia không kích chống IS tại Syria ngày 02/12 và các máy bay ném bom của Anh đã tiến hành những đợt không kích đầu tiên nhắm vào các mỏ dầu của IS ở miền đông Syria hôm 3/12.

Nga hoan nghênh động thái trên, đồng thời kêu gọi cho một liên minh rộng lớn hơn bao gồm Moscow, phương Tây và một số nước Trung Đông để tiếp tục triển khai các hoạt động tiêu diệt khủng bố với sự chấp thuận của Chính phủ Syria.

Moscow bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào IS ở Syria kể từ ngày 30/9, ngay sau khi nhận được yêu cầu từ Damascus. Nga cho biết, chiến dịch của phương Tây là không hợp pháp vì không nhận được yêu cầu chính thức từ Damascus hoặc được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn.

Thanh Ngân (lược dịch từ CNN & PressTV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Return to top