ClockThứ Ba, 24/11/2015 10:07

Nhà máy gia công hàng đầu cho Nike và Adidas chuyển sang Việt Nam

TTH.VN - Pou Chen Corp - công ty giày dép Đài Loan chuyên gia công cho Nike và Adidas – dự định chuyển nhà máy sang Việt Nam để đón đầu cơ hội từ TPP.

Hãng tin Nikkei cho biết, công ty Pou Chen hiện là nhà sản xuất gia công da giày lớn nhất trên thế giới, chuyên cung cấp hàng hóa cho 2 hãng nổi tiếng thế giới là Nike và Adidas cùng nhiều thương hiệu lớn khác.

Tính đến cuối tháng 9/2015, số lượng giày dép của công ty Pou Chen sản xuất tại Việt Nam chiếm 42% tổng sản lượng của hãng, tăng đáng kể so với mức 34% năm 2013 và 39% năm 2014.  Được biết, tổng sản lượng của Pou Chen (có trụ sở tại Đài Loan) là hơn 300 triệu đôi/năm, còn doanh số từ giày dép và hàng may mặc chiếm 75% của tổng doanh thu của toàn công ty.

Đại diện của Pou Chen là Amos Ho cho biết công ty đã từng bước chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam kể từ năm 2012 vì chi phí tiền lương và phúc lợi cho các công nhân tại Trung Quốc trong những năm gần đây đang tăng lên.

nha may gia cong hang dau cho nike va adidas chuyen sang viet nam hinh 0
Ước tính có khoảng hơn 40% hàng gia công của Nike được sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh minh họa: Internet).

Đặc biệt, cuộc đình công của hàng ngàn công nhân tại thành phố Đông Quan tại Trung Quốc năm ngoái đòi thêm quyền lợi là một tác nhân thôi thúc Pou Chen đưa ra quyết định chuyển nhà máy sang Việt Nam. Để dàn xếp cuộc đình công này, công ty đã phải chi trả tới 90 triệu USD.

Ngoài ra, Amos Ho cho hay, điều kiện kinh tế và chính trị ổn định tại Việt Nam cũng là một trong nhứng yếu tố khiến Pou Chen muốn làm ăn tại quốc gia này.

Pou Chen không phải là công ty duy nhất chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Hiện nay nhiều công ty Đài Loan đang tích cực đầu tư vào Việt Nam, trong đó có đối thủ cạnh tranh của Pou Chen là Feng Tay (hơn 50% sản lượng của công ty này đang tập trung tại Việt Nam). Công ty Viễn Đông Tân Thế Kỷ (Far Eastern New Century - FENC) cũng đã lên kế hoạch rót 307 triệu USD vào nhà máy sản xuất mới tại Việt Nam hồi tháng 6 và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm 2016.

Nikkei trích lời đánh giá của ông Peggy Shih - chuyên gia phân tích của Hãng tư vấn đầu tư chứng khoán Yuanta – cho rằng các nhà cung ứng giày dép đang tích cực chuyển các nhà máy sang Việt Nam để đón đầu các cơ hội mà Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mang lại.

Theo chuyên gia này, một khi TPP được thông qua thì những hàng hóa từ các nước thành viên trong TPP xuất khẩu qua thị trường Mỹ sẽ được hưởng mức thuế quan ưu đãi. Khi đó những thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Nike và Adidas sẽ đặt mua hàng hóa sản xuất tại Việt Nam nhiều hơn./.

Trần Ngọc/VOV.VN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top