ClockThứ Hai, 25/03/2019 09:39

Nhà Trắng: Báo cáo điều tra minh oan hoàn toàn cho Tổng thống Trump

"Những phát hiện của Bộ Tư pháp là một sự minh oan hoàn toàn và tuyệt đối dành cho Tổng thống Mỹ," Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ khẩu hiệu tái tranh cử nhiệm kỳ 2Tổng thống Mỹ vận động tranh cử giữa kỳ trong chặng đua nước rút

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng. Nguồn: AFP/TTXVN

AFP đưa tin trong phản ứng đầu tiên trước những thông tin được đưa ra trong báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về những mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump với Nga, Nhà Trắng ngày 24/3 cho rằng Tổng thống Mỹ đã hoàn toàn được minh oan.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố: "Báo cáo của công tố viên đặc biệt không tìm thấy bất cứ sự câu kết nào và không phát hiện bất cứ sự cản trở nào."

"Những phát hiện của Bộ Tư pháp là một sự minh oan hoàn toàn và tuyệt đối dành cho Tổng thống Mỹ," bà Sanders khẳng định.

Trong khi đó, Reuters đưa tin Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr ngày 24/3 cho rằng Bộ trưởng Tư pháp William Barr nên công bố càng nhiều nội dung trong báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller càng tốt.

Trong một phát biểu, Thượng nghị sỹ Burr cũng khẳng định Ủy ban của ông sẽ hoàn tất các cuộc tham vấn hiện hành và sẽ công bố báo cáo "trong những tuần và những tháng tới" về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top