Thế giới

Nhà Trắng đang xây dựng dự thảo kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo

ClockThứ Năm, 23/07/2015 07:28
TTH.VN - Theo tin từ Reuters, Nhà Trắng ngày hôm qua (22/7) cho biết đã ở giai đoạn cuối cùng của việc soạn thảo một kế hoạch đóng cửa nhà tù quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba, trung tâm giam giữ bị nhiều chỉ trích dành cho các nghi phạm khủng bố nước ngoài.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng, chính quyền hy vọng sẽ vượt qua được sự phản đối từ các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội, những người chống lại Tổng thống Barack Obama trong việc đóng cửa nhà tù, một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng thống khi ông nhậm chức vào năm 2009.

Các tù nhân ở nhà tù Guantanamo - Ảnh: Skynews.

Nhà tù Guantanamo đã bị cáo buộc lạm dụng hình phạt, bao gồm cả hình thức tạt nước (waterboard) đối với các tù nhân bị thẩm vấn, và Nhà Trắng cho biết nó được sử dụng như một công cụ tuyên truyền để trấn áp các nhóm chiến binh tuyển dụng những người ủng hộ chống lại Mỹ.

The New York Times ngày hôm qua đưa tin, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - bà Susan Rice gần đây đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và đệ trình một bản ghi nhớ nói rằng, ông sẽ có 30 ngày để đưa ra quyết định về việc chuyển tù nhân ra khỏi nhà tù Guantanamo. Nhưng tờ báo cho biết, Bộ trưởng Carter không đưa ra cam kết di chuyển các tù nhân vào một ngày nào cụ thể. Hiện tại có 116 tù nhân tại nhà tù.

Clifford Sloan, cựu phái viên của Tổng thống Obama phụ trách việc đóng cửa nhà tù Guantanamo nói rằng, đã đến lúc phải loại bỏ các hạn chế theo pháp luật hiện hành ngăn cản việc đóng cửa nhà tù.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải hoàn thành việc loại bỏ các hạn chế rất bất hợp lý trong pháp luật hiện hành," Sloan nói trong một cuộc họp về vấn đề này tại một công ty luật ở Washington. "Tôi nghĩ rằng, thật đáng tiếc khi việc đóng cửa Guantanamo trở thành một vấn đề đảng phái".

Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa lập luận rằng, việc chuyển tù nhân ở Guantanamo sang các nước khác có thể dẫn đến việc họ được tự do và có thể trở thành mối đe dọa đối với Hoa Kỳ, đồng thời cũng đã có những bước đi nhằm ngăn chặn những tù nhân này được chuyển đến các nhà tù ở Mỹ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Earnest cho biết, Nhà Trắng sẽ chia sẻ kế hoạch đóng cửa nhà tù với các nhà lập pháp một khi nó được hoàn thành.

Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters & Skynews)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top