ClockThứ Ba, 25/10/2016 08:20
Vụ việc thầy giáo đánh 6 học sinh ở Phú Lộc

Nhà trường cam kết sẽ không để trường hợp tương tự xảy ra

TTH.VN - Liên quan vụ việc thầy giáo đánh học sinh, tối 24/10, Trường TH và THCS Bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) tổ chức họp hội phụ huynh, đại diện các đoàn thể, mặt trận thôn và các phụ huynh có học sinh bị đánh.

Sẽ có hình thức kỷ luật đối với thầy giáo và hiệu trưởng nhà trường

Tại buổi họp phụ huynh

Tại buổi họp, thầy Cao Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cùng thầy L.M.H chân thành gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh, đồng thời cam kết sẽ không để trường hợp nào tương tự xảy ra.

Các phụ huynh cũng ghi nhận ý kiến từ phía nhà trường, bên cạnh đó, đề nghị giáo viên cùng phối hợp với gia đình để dạy dỗ học sinh, không nên đánh khi học sinh phạm lỗi.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, sáng 24/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc đã về Trường tiểu học và THCS Bến Ván, xã Lộc Bổn để xác định vụ việc thầy giáo L.M.H đánh tím mông học sinh.

Tại buổi làm việc, thầy H thừa nhận có đánh các em: Ngô Đình M., Võ Văn Đ., Võ Văn L., Lê Đình T., Lê Đức T. và em Võ Quốc D, dẫn đến các em bị bầm tím.

Sang nay (25/10), Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc sẽ đưa ra hình thức kỷ luật chính thức đối với giáo viên vi phạm.

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top