ClockThứ Sáu, 20/04/2018 13:00

Nhà xuất bản Thuận Hóa và những bộ sách để đời

TTH - Đi cùng năm tháng, tôi càng tâm đắc và thấm thía nhận định: Sách góp phần rất quan trọng nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục đạo đức và nhân cách con người.

“Đọc sách vui vẻ”Giúp trẻ mê sáchSách cũ thu hút bạn đọc

Đại Nam nhất thống chí (5 tập), xuất bản lần đầu năm 1992, tái bản năm 2015

Tôi vốn người mê văn, mê sử. Hơn 30 năm nay tham gia làm báo, viết sử, viết văn… nên rất quan tâm và gần gũi với những ấn phẩm của Nhà xuất bản Thuận Hóa - một trong 10 nhà xuất bản địa phương trực thuộc 8 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thannh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai); là một trong tổng số 60 nhà xuất bản trên cả nước. Hơn 37 năm qua, kể từ khi thành lập (18/2/1981), Nhà xuất bản Thuận Hóa đã cho ra mắt bạn đọc trong và ngoài nước gần một vạn ấn phẩm; trong đó có rất nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị bền vững, lâu dài. Với tôi - một “mọt sách”, ăn ngủ không thể thiếu sách, trưởng thành và kiếm sống nhờ một phần bởi sách, tôi thật sự ấn tượng và biết ơn những bộ sách có thể nói là để đời của nhà xuất bản mang tên vùng đất lịch sử Thuận Hóa này.

Nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 (21/4/2018), xin được nhắc lại một số bộ sách tiêu biểu: Những người bạn Cố đô Huế (31 tập), bắt đầu được thực hiện vào năm 1993, hoàn tất năm 2017, tái bản năm 2018; Phan Bội Châu toàn tập (10 tập), xuất bản lần đầu năm 1990, tái bản năm 2000; Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (15 tập), xuất bản lần đầu năm 1993, tái bản năm 2005; Đại Nam nhất thống chí (5 tập), xuất bản lần đầu năm 1992, tái bản năm 2015; Đại Nam liệt truyện (4 tập), xuất bản lần đầu năm 1992, tái bản năm 2015; Bác Hồ kính yêu của chúng ta, gồm 6 cuốn, xuất bản năm 2015 nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (15 tập), xuất bản lần đầu năm 1993, tái bản năm 2005

Đi cùng năm tháng, tôi càng tâm đắc và thấm thía nhận định: Sách góp phần rất quan trọng nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục đạo đức và nhân cách con người.

Dạ Phương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

TIN MỚI

Return to top