ClockThứ Năm, 14/04/2016 06:16

Nhạc số thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu

TTH - Sự gia tăng khổng lồ trong doanh thu từ các dịch vụ âm nhạc trực tuyến giúp ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu trở lại với đà tăng trưởng “có ý nghĩa” lần đầu tiên trong gần 20 năm qua, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) cho biết trong một báo cáo hôm 12/4.

Trong đó, doanh thu từ nhạc số hiện nay chiếm 45% tổng thu nhập ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, so với 39% doanh thu từ hoạt động bán nhạc truyền thống, số còn lại thuộc về doanh thu từ các đoạn phim, quảng cáo. Theo IFPI, doanh thu nhạc số tăng 10,2% vào năm ngoái lên 6,7 tỷ USD, giúp bù đắp sự suy giảm trong hoạt động bán nhạc truyền thống.

“Con số đó phản ánh rằng, ngành công nghiệp này đang thích nghi với thời đại kỹ thuật số và sẽ trở nên hùng mạnh và thông minh hơn”, Giám đốc điều hành IFPI Frances Moore nhận định.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters, Independent & Telegraph)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hút đầu tư xanh

Hiện nay, Thừa Thiên Huế luôn đưa ra tiêu chí lựa chọn những dự án (DA) công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường trong thu hút đầu tư. Mục tiêu là để đón được những DA đầu tư xanh vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistics, xử lý rác thải…

Thu hút đầu tư xanh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top