ClockThứ Năm, 24/12/2020 06:17

Nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

TTH - Lựa chọn mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, cách thức triển khai sáng tạo, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của thị xã Hương Trà đã đem lại những kết quả tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thành công từ dân vận khéoCông an Hương trà làm dân vận

“Heo đất” từ phong trào tiết kiệm của phụ nữ Hương Trà

Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 -2020, đến nay, trên địa bàn thị xã có 24/39 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành đăng ký với 386 mô hình trên các lĩnh vực: kinh tế 53 mô hình, văn hóa - xã hội 242 mô hình; quốc phòng - an ninh 77 mô hình và 14 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

 Nhiều mô hình hay

Chúng tôi về Hương Xuân để tìm hiểu thêm về mô hình vận động Nhân dân trồng cây ăn quả gắn phát triển nông sản hữu cơ của Hội Nông dân phường. Tại đây, dưới sự tập hợp của hội, hàng trăm hội viên đã tham gia các phong trào, mô hình; xây dựng nhiều CLB, tổ hội nghề nghiệp để cùng nhau phát triển nông nghiệp.

Chủ tịch HND phường Hương Xuân Phạm Viết Hồng thông tin, hội vận động bà con tích cực luân canh, xen canh, áp dụng tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đồng thời, phối hợp thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 5ha, chuyển đổi 35ha đất sản xuất 2 vụ lúa kém hiệu quả sang trồng 1 vụ lạc, 1 vụ lúa mang lại hiệu quả kinh tế trên 100 triệu đồng/ha.

Chuyển đổi 8ha đất trồng lúa sang trồng ổi, Hương Xuân nâng diện tích trồng ổi lên hơn 40ha; giá trị thu nhập mang lại trên 150 triệu đồng/ha, từng bước xây dựng thương hiệu ổi thương phẩm. Rau, củ, quả các loại cũng là thế mạnh của địa phương. Người dân Hương Xuân tích cực phát triển với diện tích hơn 30 ha. Ngoài ra, người dân tận dụng diện tích đất mặt nước hoang hoá để trồng sen lấy hạt, mang lại hiệu quả kinh tế khá lớn.

Nhờ đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà nhiều hộ nông dân Hương Xuân thể hiện được ý chí vươn lên, năng động, sáng tạo, trở thành những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, như mô hình trang trại hữu cơ kết hợp du lịch của ông Nguyễn Thúc Liệu; mô hình trồng hoa, cây cảnh của ông Lê Văn Phương, Phan Bá Linh...

Các cấp Hội phụ nữ ở thị xã Hương Trà cũng xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở, không chỉ thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia mà còn tạo sức lan toả trong cộng đồng. Điển hình như mô hình “Tiết kiệm” đang được triển khai ở hầu khắp các xã, phường. Với 100% chi hội tham gia, mỗi hội viên tiết kiệm 5-10 ngàn đồng/tháng để giúp hội viên phụ nữ nghèo. Qua 5 năm, đã huy động gần 10 tỷ đồng để tạo nguồn vốn giúp trên 2.600 lượt chị em vay vốn chăn nuôi, sản xuất.

Các mô hình “Con heo đất”, “Ống tre tiết kiệm Bác Hồ”, “Hũ gạo tình thương”... cũng đã giúp đỡ trên 1 ngàn lượt chị em với số tiền trên 865 triệu đồng. Từ khi có mô hình “Tiết kiệm”, đã từng bước thay đổi nhận thức của chị em phụ nữ về thực hành tiết kiệm, tạo sự đồng thuận, cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân rộng mô hình điểm

Trên cơ sở các mô hình, điển hình tiêu biểu ở các tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà đã chỉ đạo, triển khai, duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả thiết thực ở cơ sở, như mô hình “Sản phẩm nông nghiệp theo hướng VietGAP” ở Hương An, Hương Chữ, Hương Toàn và Hương Bình; “Vận động quần chúng Nhân dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường ngõ phố, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, xây dựng các công trình, dự án” ở Hương Hồ; “Vận động Nhân dân tham gia phát triển đô thị” ở Hương An, Hương Văn; “Đảm bảo an ninh trật tự” ở Hương Vinh; “Chung tay xây dựng nông thôn mới” ở Hương Toàn, Hương Bình...

Phó ban Dân vận Thị ủy Hương Trà Ngô Quang Thảo cho hay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung, phương thức dân vận ngày càng đổi mới, phù hợp với tình hình mới, tạo sức lan toả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ thực sự trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hương Trà Lê Hồng Thắng, việc chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở một số địa phương, đơn vị có lúc thiếu thường xuyên, chưa thực sự quan tâm triển khai tổ chức thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”; đồng thời, việc nhân rộng các mô hình còn hạn chế.

“Thời gian tới, Thị ủy Hương Trà tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, với tinh thần lấy sức dân để lo cho dân. Nhân rộng và biểu dương các điển hình, thực hiện tốt các mô hình, cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng có hiệu quả cũng như xây dựng các mô hình mới phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị”, ông Thắng cho biết.

Bài và ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Return to top