ClockThứ Năm, 09/01/2020 19:38

Nhân rộng mô hình “xanh, sạch, đẹp” trong các cấp hội phụ nữ Phong Điền

TTH.VN - Chiều 9/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Điền tổ chức ra mắt mô hình xanh, sạch, đẹp và phát động phong trào Sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần" tại thôn Công Thành, xã Phong Sơn.

Trao 200 suất quà tết cho phụ nữ đơn thân và trẻ mồ côi554 suất quà tết cho trẻ em và phụ nữ nghèo

Trao giỏ nhựa cho hội viên phụ nữ xã Phong Sơn

Tại lễ ra mắt, ban tổ chức kêu gọi và phát động đến người dân trong khu dân cư thực hiện tốt việc thu gom và chuyển rác thải đúng nơi quy định, không vức rác bừa bãi gây ô nhiễm. Tích cực tham gia hoạt động giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng; tuyên truyền vận động các hội viên phụ nữ sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần.

Sau lễ ra mắt, Hội LHPN huyện Phong Điền đã ra quân trồng hơn 200 cây cau trồng trên các trục đường chính tại thôn Công Thành; tặng gần 150 giỏ nhựa đi chợ cho các chị em phụ nữ xã Phong Sơn. Từ mô hình này, Hội LHPN sẽ phát động nhân rộng tại các đơn vị khác trên địa bàn toàn huyện, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao 12 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền. 

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 26/1, UBND huyện Phong Điền tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã cuối cùng của huyện Phong Điền được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
Ngang nhiên khai thác tài nguyên trái phép giữa ban ngày

Không chỉ khai thác vào lúc nửa đêm đến mờ sáng, những đối tượng khai thác cát sỏi trái phép lộng hành đến mức tổ chức khai thác giữa ban ngày. Chuyện diễn ra trên địa bàn thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn – huyện Phong Điền)

Ngang nhiên khai thác tài nguyên trái phép giữa ban ngày
Thu hoạch sắn chạy mưa bão

Từ sáng sớm, các vùng trồng sắn đã rộn ràng tiếng người. Tranh thủ trời tạnh ráo, nông dân tích cực nhổ, gom sắn và bán cho thương lái trong ngày. Mọi người xác định làm đến tối để kết thúc công việc trước khi trời chuyển mưa.

Thu hoạch sắn chạy mưa bão
Return to top