Thế giới

Nhân viên Nhà Trắng được yêu cầu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên

ClockThứ Ba, 04/08/2020 09:26
Quy định mới được đưa ra sau khi một vài thành viên Nhà Trắng bao gồm Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien và Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence dương tính với SARS-CoV-2.

WHO: Vaccine sẽ không phải là “viên đạn bạc” của đại dịch COVID-19Hàn-Trung tìm cách đẩy mạnh thương mại tự do song phươngThế giới đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai có nguy cơ cao hơnADB: Lượng kiều hối toàn cầu năm 2020 có thể giảm hơn 100 tỷ USD do đại dịchCập nhật Covid-19: Thế giới vượt mốc 18 triệu ca mắc, nhiều kỷ lục xấu

Nhân viên Nhà Trắng được yêu cầu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên. Ảnh: KT

Một quan chức Nhà Trắng ngày 3/8 cho biết quy định mới là một phần của các nỗ lực hiện tại nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên Nhà Trắng. Quan chức này cũng cho biết việc xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên đã được thực hiện một cách tự nguyện trong nhiều tháng nay, tuy nhiên, điều này đã trở nên bắt buộc.

Nhà Trắng đã tiến hành xét nghiệm đối với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence cũng như tất cả các cá nhân có tiếp xúc gần với Tổng thống và Phó Tổng thống.

Khu vực thủ đô Washington, nơi có nhiều cơ quan liên bang làm việc, mới đây đã ghi nhận gia tăng các ca nhiễm mới. Thị trưởng Đặc khu Columbia, Muriel Bowser đã yêu cầu người dân phải sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng. Những người di chuyển tới Đặc khu Columbia từ những nơi rủi ro cao về lây nhiễm Covid-19 với những lý do không thiết yếu cũng được yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top