Thế giới

Nhật Bản “báo động tối đa” khi số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục

ClockThứ Năm, 19/11/2020 15:06
TTH.VN - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày hôm nay (19/11) cho biết, Nhật Bản đang ở trong tình trạng "báo động tối đa", sau khi ghi nhận số lượng kỷ lục các trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày.

Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản sẽ cắt giảm 3.500 việc làm trong 3 nămNhật Bản nới lỏng nhập cảnh với tất cả các nước, đón người Việt Nam

Người dân ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận trên toàn quốc trong ngày 18/11, trong đó có gần 500 ca nhiễm chỉ tính riêng ở thủ đô Tokyo. Mặc dù đây là một con số không quá lớn so với số lượng ca nhiễm được chứng kiến ở một số quốc gia khác, nhưng con số này cho thấy sự gia tăng mạnh về các ca nhiễm đối với Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên rằng: “Hiện chúng ta đang ở trong tình trạng cảnh giác tối đa. Tôi yêu cầu người dân Nhật Bản thực hiện đầy đủ các quy tắc như đeo khẩu trang”. Thủ tướng Yoshihide Suga cũng kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ngay cả khi nói chuyện trong các bữa ăn tại nhà hàng.

Đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản cho hay, ông Yoshihide Suga đã yêu cầu các cố vấn chuyên gia nhóm họp trong 2 ngày 19-20/11 để kiểm tra về số lượng các ca nhiễm đang tăng, trước khi Chính phủ thực hiện bất kỳ biện pháp tiếp theo nào.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản cũng tuyên bố, ông sẽ ủng hộ các địa phương nếu họ yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa sớm, và những biện pháp hạn chế bao gồm giới hạn các nhóm người tại nhà hàng ở mức 4 người nên được xem xét.

Cũng trong ngày 19/11, thủ đô Tokyo dự kiến ​​sẽ nâng cảnh báo lên mức cao nhất, trong thang cảnh báo gồm 4 mức. Phát ngôn viên trưởng của Chính phủ Nhật Bản thông tin, quốc gia này sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe ngay lập tức, nhưng sẽ tiếp tục theo dõi tỷ lệ lây nhiễm và năng lực ứng phó của các bệnh viện.

Trong khi việc xét nghiệm COVID-19 tại Nhật Bản đã tăng lên với khoảng 5.000 - 6.000 người được xét nghiệm mỗi ngày ở thủ đô Tokyo, nơi sinh sống của gần 14 triệu người, nhưng nhìn chung số lượng này vẫn còn tương đối thấp.

Cho đến nay, Nhật Bản đã chứng kiến ​​một đợt bùng phát tương đối nhỏ, với gần 121.000 ca nhiễm được ghi nhận, và hơn 1.900 ca tử vong kể từ khi loại virus này được phát hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản hồi tháng 1.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024
Return to top