Thế giới

Nhật Bản bổ sung 28 triệu USD ngân sách cho năm tài chính 2015

ClockThứ Tư, 20/01/2016 14:37
TTH.VN - Các nhà lập pháp Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách bổ sung thêm 28 triệu USD cho năm tài chính 2015 (FY2015 – sẽ kết thúc vào cuối ngày 31/3/2016) nhằm thúc đẩy các dịch vụ phúc lợi xã hội và các lĩnh vực nông nghiệp, và để xoa dịu những tác động của Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP gây nhiều tranh cãi do Mỹ đứng đầu, phương tiện truyền thông quốc gia Nhật Bản hôm nay (20/1) đưa tin.
 

Ngân sách bổ sung sẽ được dùng để thực hiện các chính sách quan trọng của Thủ tướng Shino Abe. Ảnh: Thetimes.

Đảng cầm quyền và các liên minh đối tác tại Thượng viện Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung 3,32 nghìn tỷ yên (tương đương 28 triệu USD) để giúp Thủ tướng Shinzo Abe thực hiện các chính sách quan trọng, theo hãng tin Kyodo. Các chính sách này bao gồm việc chi 9,9 triệu USD hỗ trợ nuôi dạy trẻ và ngăn ngừa tình trạng công nhân viên bỏ việc để chăm sóc cho các thành viên lớn tuổi trong gia đình bằng cách đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng.

Trong khoản ngân sách bổ sung nói trên, 2,9 tỷ USD dự kiến ​​sẽ được dành vào việc tăng khả năng cạnh tranh của Nhật Bản và xoa dịu các đòn kinh tế dự kiến ​​do tác động của Hiệp định Thương mại TPP vốn đã được thống nhất vào cuối năm ngoái.

Ngoài ra, có đến 7 tỷ USD sẽ được dành cho việc khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần kinh hoàng gây nhiều thiệt hại trong năm 2011, và 119 triệu USD còn lại sẽ được chi tiêu để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2016.

Cuộc bỏ phiếu của các nhà lập pháp trong Quốc hội Nhật Bản về ngân sách cho năm tài chính 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 22/1 tới đây. FY2016 sẽ bắt đầu từ ngày 1/4/2016 cho đến 31/3/2017.

Tố Quyên (lược dịch từ Kyodo & Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top