ClockThứ Ba, 10/05/2016 14:20

Nhật Bản bổ sung thêm 7,15 tỷ USD tái thiết khu vực động đất

TTH.VN - Trong tuần này, Chính phủ Nhật Bản sẽ bổ sung thêm một gói ngân sách trị giá khoảng 778 tỷ yen (tương đương 7,15 tỷ USD) để tái thiết các khu vực ở miền nam Nhật Bản hứng chịu động đất hồi tháng trước, nguồn tin chính phủ nói với Reuters hôm nay (10/5).

Miền nam Nhật Bản sau thảm họa động đấtNỗi lo kinh tế sau trận động đất mạnh tại Nhật Bản

Đường cao tốc Kyushu bị hư hỏng do động đất ở thị trấn Mashiki, quận Kumamoto, miền nam Nhật Bản. Ảnh: Reuters 

Những trận động đất liên tiếp xảy ra trên hòn đảo Kyushu, phía nam Nhật Bản làm ít nhất 50 người tử vong, khoảng hơn 1.000 người bị thương và gây thiệt hại hơn 5.000 ngôi nhà.

Ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại được bắt đầu vào tháng 4 vừa qua nhằm mục đích tài trợ cho việc xây dựng nhà tạm cho các nạn nhân, đồng thời thiết lập một nguồn quỹ dự trữ trị giá 700 tỷ yen để hỗ trợ công tác tái thiết, nguồn tin cho biết thêm.

Cũng trong tháng 4, Bộ Công nghiệp Nhật Bản đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực xảy ra động đất, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp kêu gọi hỗ trợ tài chính nhằm sửa chữa lại các trang thiết bị nhà máy hư hại do trận động đất.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ phê chuẩn gói ngân sách bổ sung này vào ngày 13/5 tới đây, sau đó ngân sách sẽ được Quốc hội nước này thông qua vào ngày 17/5, theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Shafaqna)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top