ClockChủ Nhật, 08/04/2018 18:18

Nhật Bản, Campuchia ký thỏa thuận viện trợ trị giá hơn 90 triệu USD

TTH - Ngày 8/4, Nhật Bản ký kết một thỏa thuận viện trợ và cho vay có tổng trị giá hơn 90 triệu USD với Campuchia.

Campuchia nóng ngay trong ngày đầu vận động tranh cửCampuchia xây dựng hệ thống quản lý công dân kỹ thuật sốCampuchia tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu chống khủng bố quốc tế

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen ở thủ đô Phnom Penh ngày 8/4. Ảnh: AFP 

Theo đó, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Campuchia Prak Sokhonn đã ký kết khoản trợ cấp trị giá 4,6 triệu USD và khoản cho vay trị giá 86 triệu USD cho các dự án kinh tế và truyền tải điện.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên tiếng hoan nghênh Nhật Bản về khoản hỗ trợ tài chính này.

Trong một động thái liên quan, trợ lý của Thủ tướng Hun Sen, ông Eang Sophalleth cho biết thêm, tại cuộc họp với ông Hun Sen cùng ngày 8/4, ông Kono khẳng định, Nhật Bản sẽ giúp Campuchia trở thành một quốc gia có thu nhập trên trung bình vào năm 2030.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Reuters, Yonhap & AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top