ClockThứ Bảy, 22/06/2019 07:26

Nhật Bản cấp hơn 1 triệu liều vaccine cho các nước đang phát triển

Ngày 21/6, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cấp vaccine cho khoảng 1,3 triệu trẻ em tại những nước đang phát triển phù hợp với Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, trong đó có mục tiêu xóa đói nghèo, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, hòa bình...

Mất niềm tin vào vaccine là tăng nỗi lo tái bùng phát bệnh nguy hiểmĐối mặt với dịch sởi, New York cấm miễn trừ tiêm chủng theo tôn giáoNăm ý tưởng thay đổi địa cầuUNICEF khởi động chiến dịch kêu gọi tin tưởng vào vaccineAustralia khuyến khích công dân tiêm phòng sởi đầy đủ

Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra cam kết trên khi cập nhật kế hoạch hành động của Tokyo nhằm đạt SDGs vào năm 2030, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp diễn ra vào tuần tới tại thành phố Osaka. 

Chăm sóc sức khỏe, trong đó có việc tạo thuận lợi cho việc tiếp cận với vắcxin, là một những chủ đề chính của 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch đóng góp khoảng 4 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho chương trình tiêm chủng, và thực hiện mục tiêu khác là ngăn chặn 1 triệu người tử vong do bệnh HIV/AIDS, bệnh lao và tiêu chảy gây ra.

Tokyo cũng đặt mục tiêu cung cấp nền giáo dục chất lượng cho khoảng 9 triệu trẻ em ở những nước đang phát triển từ nay tới năm 2021, xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng giảm thiểu thiên tai cho 5 triệu người từ nay đến năm 2022.

Tokyo đã vạch ra đường lối thực thi các mục tiêu phát triển bền vững và dự tính sẽ sửa đổi các mục tiêu này vào tháng 12/2019 sau khi Hội nghị quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi sắp diễn ra vào tháng Tám tại thành phố Yokohama cũng như các cuộc họp về viện trợ của Nhật Bản dành cho các nước đang phát triển.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top