ClockThứ Năm, 08/12/2016 14:20

Nhật Bản chi 2,1 triệu USD giúp Iran đảm bảo an ninh hạt nhân

TTH.VN - Nhật Bản quyết định cung cấp cho Iran 2,05 triệu euro (khoảng 2,1 triệu USD) thông qua Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho các mục đích an ninh hạt nhân.

Nhật Bản - Iran đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ngân hàngIran mở cửa đón đầu tư từ Nhật Bản

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản (trái) và Iran trong một cuộc gặp. Ảnh: PressTV

Theo lời Ngoại trưởng Fumio Kishida, động thái này của Nhật Bản nhằm giúp Iran thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân và đảm bảo cho việc được dỡ bỏ biện pháp trừng phạt.

Trong cuộc họp báo được tổ chức sau cuộc đàm phán với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh: "Điều quan trọng là tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hạt nhân", theo trích dẫn của hãng tin Kyodo. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong quá trình vận động tranh cử cho biết có ý định hủy bỏ thỏa thuận này với Iran.

Hồi đầu tháng 12 này, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc mở rộng hình thức xử phạt đối với Iran năm 1996 thêm 10 năm nữa. Một phần của các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này đã được dỡ bỏ trong tháng 1/2016 để đổi lấy cam kết từ phía Iran rằng nước này sẽ tuân thủ các thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm các cường quốc thế giới P5+1, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức.

Nhật Bản cũng đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác kinh tế với Iran sau khi loại bỏ các biện pháp trừng phạt. Về phía Iran, Tổng thống Hassan Rouhani nói rằng, nước ông sẽ không cho phép tân Tổng thống Mỹ xoá bỏ thỏa thuận hạt nhân và cho rằng, việc gia hạn lệnh trừng phạt là một sự vi phạm thoả thuận.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top