ClockThứ Sáu, 12/10/2018 13:51

Nhật Bản công bố kế hoạch thu hút thêm lao động nước ngoài

TTH.VN - Nhật Bản ngày hôm nay (12/10) công bố kế hoạch thu hút nhiều lao động nước ngoài hơn, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động do dân số già hoá và thu hẹp.

Nhật Bản thận trọng khi tiếp nhận lao động nhập cưTokyo: 1/10 người ở độ tuổi 20 là người nước ngoàiNhật Bản gia hạn cư trú cho lao động nước ngoài có tay nghềNhật Bản mở rộng lĩnh vực hoạt động cho lao động nước ngoàiNhật Bản cho phép lao động nước ngoài làm việc tại các trang trạiĐối phó tình trạng lão hoá, Nhật Bản muốn tăng gấp đôi lượng công nhân nước ngoài

Nhân viên văn phòng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Kế hoạch này nhằm mục đích lấp đầy tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực như nông nghiệp, điều dưỡng, xây dựng, khách sạn và đóng tàu.

Theo dự thảo luật, các công dân nước ngoài có kỹ năng trong những lĩnh vực được xác định là đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động sẽ được cấp thị thực cho phép họ làm việc đến 5 năm.

Lao động nước ngoài có trình độ cao hơn và có thể vượt qua kỳ thi tiếng Nhật cũng sẽ được phép đưa các thành viên gia đình đến Nhật Bản, và có thể trở thành thường trú nhân.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên ngày 12/10, Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho hay, dự luật sẽ được đệ trình lên Quốc hội "vào thời điểm sớm nhất có thể”.

Chính phủ Nhật Bản không đặt ra mục tiêu cụ thể đối với lao động nước ngoài theo các đề xuất mới, mặc dù phương tiện truyền thông địa phương đã đưa con số này lên hơn 500.000 người đến năm 2025.

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, đã có 1,28 triệu lao động nước ngoài tại Nhật Bản vào năm 2017, nhiều hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước.

Tuy nhiên, hơn 450.000 người trong số đó là vợ chồng người nước ngoài của công dân Nhật Bản, người Hàn Quốc định cư lâu đời tại Nhật Bản, hoặc người nước ngoài gốc Nhật, chứ không phải là người lao động đến Nhật Bản để tìm việc làm.

Hơn 300.000 người là sinh viên, những người được phép làm việc bán thời gian trong quá trình học tập, nhưng dự kiến ​​sẽ trở về nhà sau đó.

Nhật Bản có ít hơn 240.000 công nhân lành nghề nước ngoài và chỉ hơn 250.000 thực tập sinh nước ngoài ở nước này vào cuối năm 2017, theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản.

Quốc gia này cũng có các thỏa thuận song phương để tiếp nhận số lượng hạn chế y tá và nhân viên chăm sóc từ các quốc gia khác của khu vực châu Á.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP)


 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

TIN MỚI

Return to top