ClockThứ Năm, 20/09/2018 14:30

Nhật Bản: Cư dân nước ngoài chạm mức kỷ lục 2,63 triệu người

TTH.VN - Tờ Nikkei ngày hôm nay (20/9) cho hay, người nước ngoài sống tại Nhật Bản tăng lên 2,9% trong 6 tháng đầu năm nay, lên mức kỷ lục 2,63 triệu người, khi các thực tập viên kỹ thuật, bao gồm cả nhân viên chăm sóc điều dưỡng cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý.

Nhật Bản thận trọng khi tiếp nhận lao động nhập cưTokyo: 1/10 người ở độ tuổi 20 là người nước ngoàiNhật Bản gia hạn cư trú cho lao động nước ngoài có tay nghềSố lượng cư dân nước ngoài tại Nhật đạt kỷ lục 2,56 triệu người

Nhân viên hỗ trợ người cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Ảnh: Nikkei

Số liệu do Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố cho thấy, con số này tương đương với khoảng 2% dân số quốc gia.

Đáng chú ý, xu hướng tăng này được dự kiến ​​sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu cấp thị thực cho người lao động nước ngoài không có tay nghề trong tháng 4 tới, nhằm giúp khắc phục tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong các doanh nghiệp nhỏ hơn và ở những khu vực nông thôn.

Tính theo quốc tịch, Trung Quốc dẫn đầu về số lượng cư dân nước ngoài sống tại Nhật Bản, với 741.656 người, chiếm 28% trên tổng số. Người Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2 ở mức 452.701 người, tiếp theo là 291.494 người Việt Nam. Trong đó, số lượng cư dân đến từ Việt Nam và Nepal tăng lần lượt 11,1% và 6,6%.

Ngoài ra, thủ đô Tokyo có nhiều cư dân nước ngoài nhất, chiếm 21% trên tổng số. Tỉnh Aichi, bao gồm thành phố Nagoya có 9,5%; tỉnh Osaka có 8,9%.

Cư dân thường trú và cư dân thường trú đặc biệt gốc Hàn Quốc và Đài Loan chiếm tổng cộng 41,2%. Sinh viên chiếm 12,3%, tương đương 324,245 người, trong khi thực tập viên kỹ thuật chiếm 10,8%.

Bên cạnh đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản trong nửa năm nay tăng 15% lên 15,38 triệu người, những trường hợp nhập cảnh mới tăng 16% lên mức kỷ lục 14,07 triệu người. Những người nhập cảnh với thị thực quản lý kinh doanh, cũng như thị thực chuyên gia về kỹ thuật, nhân văn và các dịch vụ quốc tế cũng gia tăng đáng chú ý.

Đối với nhiều khách du lịch dừng chân tại Nhật Bản trên các chuyến tàu du lịch đến từ Trung Quốc, Đài Loan và Philippines, những người có giấy phép nhập cảnh tạm thời cũng tăng 12,2% lên 1,15 triệu người trong vòng 6 tháng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Nikkei)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top