ClockThứ Tư, 23/11/2016 14:33

Nhật Bản ghi nhận hơn 80 dư chấn gần tỉnh Fukushima

TTH.VN - Chính phủ Nhật Bản ghi nhận hơn 80 cơn dư chấn gần tỉnh Fukushima, sau khi khu vực này hứng chịu trận động đất mạnh 7,4 độ richter, phương tiện truyền thông địa phương ngày hôm nay (23/11) đưa tin.

Động đất mạnh ở Nhật Bản, người dân chạy trốn sóng thầnNhật Bản lại rung chuyển vì động đất mạnh 6,2 độ richterPhóng xạ ở Thái Bình Dương trở lại mức bình thường sau vụ Fukushima

Khu vực xảy ra động đất kèm sóng thần sáng 22/11. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Ngày 22/11, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản báo cáo trận động đất mạnh 7,3 độ richter có tâm chấn nằm cách thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima khoảng 60 km về phía đông bắc và nằm ở độ sâu 9,6 km, đồng thời ban hành một cảnh báo sóng thần. Ngay sau đó, cơ quan này cập nhật cường độ của trận động đất lên 7,4 độ richter.

Theo đài truyền hình NHK, tổng cộng 82 dư chấn đã được ghi nhận trong khu vực. Các nhà khí tượng cảnh báo, dư chấn có thể tiếp tục trong tuần tới.

Phương tiện truyền thông địa phương cho rằng, dư chấn mạnh nhất có cường độ 5,7 độ richter xảy ra vào lúc 15h ngày 22/11, theo giờ GMT. 

Hồi tháng 3/2011, Fukushima cũng hứng chịu một trận động đất mạnh 9,0 độ richter, gây ra sóng thần và dẫn đến sự cố hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, buộc nhà máy này phải ngưng hoạt động.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & Aryanews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top