ClockThứ Hai, 02/07/2018 14:48

Nhật Bản giới hạn số lượng chất bột trong hành lý xách tay của hành khách

TTH.VN - Phát ngôn viên của hai hãng hàng không quốc tế Nhật Bản Japan Airline (JAL) và All Nippon Airways (ANA) ngày 2/7 vừa tuyên bố sẽ tiến hành biện pháp kiểm tra an ninh mới đối với các chất bột được phép mang theo hành lý xách tay của hành khách trên các tuyến bay hai chiều đi Mỹ.

Máy bay Ấn Độ đâm vào công trường xây dựng làm 5 người thiệt mạngMô hình máy bay giấy lớn nhất thế giớiCuba thu hồi hộp đen trong thảm kịch rơi máy bay làm 111 người chếtMỹ, Mexico hỗ trợ Cuba điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

Hành khách chỉ được phép xách tay tối đa 350 ml hợp chất dạng bột vào cabin của máy bay. Ảnh: Jakarta Post

Đây là quy định được đưa ra dựa trên yêu cầu từ chính phủ Mỹ. Theo đó, hành khách chỉ được phép xách tay tối đa 350 ml hợp chất dạng bột vào cabin máy bay. Các dạng hợp chất được phép đem theo bao gồm: đường, muối, bột mì và mỹ phẩm dạng bột. Ngoài ra, các sản phẩm khác như sữa bột, thuốc men và tro hỏa táng cũng có thể được mang lên máy bay, nếu vượt qua khâu kiểm tra chặt chẽ của nhân viên an ninh.

Hiện quy định này đã được triển khai tại 6 sân bay Nhật Bản có thực hiện các tuyến đi và đến từ Mỹ như: sân bay Chitose mới, sân bay Haneda, Narita, Chubu, Kansai và sân bay Fukuoka.

Theo các quan chức làm việc tại sân bay, hợp chất dạng bột sẽ được soi bằng máy công nghệ cao. Quy trình kiểm tra sẽ tiến hành gần các cửa lên máy bay đối với các hành khách bất kỳ đã đi qua cổng an ninh trước đó.

Được biết, giới chức Mỹ đã từng triển khai một biện pháp kiểm tra an ninh mới vào cuối tháng 7/2017 nhằm phát hiện các hợp chất dễ gây cháy nổ trong thiết bị điện tử như máy tính bảng, máy tính xách tay của hành khách.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top