Thế giới

Nhật Bản hỗ trợ 500 tỷ yen giải quyết vấn đề về nước ở châu Á - Thái Bình Dương

ClockChủ Nhật, 24/04/2022 09:03
TTH.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 23/4 tuyên bố, quốc gia này sẽ hỗ trợ khoảng 500 tỷ yen trong vòng 5 năm tới, nhằm giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhật Bản hỗ trợ tiền mặt cho sinh viên nước ngoài gặp khó về tài chínhNhật Bản cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết thách thức về dinh dưỡng

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Được biết, ông Fumio Kishida đã đưa ra tuyên bố nói trên tại một phiên họp cấp cao của Hội nghị thượng đỉnh nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4. Sự kiện kéo dài 2 ngày vừa được khai mạc tại thành phố Kumamoto, phía Tây Nam Nhật Bản vào ngày hôm qua (23/4).

Trong đó, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ sự mong muốn của quốc gia này trong việc hỗ trợ sự phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, sử dụng các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 140 đại biểu, bao gồm cả những đại biểu tham dự theo hình thức trực tuyến, đến từ tổng số khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó có Tuvalu, một quốc đảo ở Thái Bình Dương đang phải đối mặt với tình trạng mực nước biển dâng cao trong bối cảnh ấm lên toàn cầu.

Kết thúc các cuộc đàm phán cấp cao, tuyên bố Kumamoto đã được thông qua cho các cuộc thảo luận tại Hội nghị về nước năm 2023 của Liên Hiệp quốc (LHQ), dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm tới.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Jiji Press)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top