Thế giới

Nhật Bản, Iran mở rộng hợp tác về an toàn hạt nhân

ClockThứ Ba, 13/10/2015 07:05
TTH.VN - Hôm qua (12/10), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif nhất trí mở rộng các hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân.


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) bắt tay người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AP

Thông báo này được ông Kishida tuyên bố trong một cuộc họp báo chung với ông Zarif tại thủ đô Tehran, trong bối cảnh Iran đang nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân của mình.

Trước đó, JCPOA được ký kết giữa Iran và 6 cường quốc thế giới, gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức vào ngày 14/ 7 để đảm bảo bản chất hoà bình của chương trình hạt nhân Iran, đồng thời cho phép nước này thoát khỏi các biện pháp trừng phạt.
Bên cạnh đó, hai nhà ngoại giao cũng nhất trí các thỏa thuận về đầu tư song phương. Trong một tuyên bố báo chí chung, hai nước đồng ý thành lập Hội đồng hợp tác Nhật-Iran để thảo luận về một loạt các vấn đề khác nhau, từ hợp tác kinh tế đến môi trường và chăm sóc y tế.
Theo các quan chức Nhật Bản, Tokyo đang tìm kiếm một thỏa thuận cho phép các công ty Nhật khai thác tiềm năng thương mại của thị trường Iran. Nhật Bản hy vọng rằng, hiệp ước đầu tư sẽ đảm bảo cho các công ty Nhật Bản không bị tụt lại sau Mỹ và các quốc gia châu Âu trong việc nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, hãng tin Kyodo dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bắt đầu chuyến công du kéo dài 5 ngày (từ 11-15/10) đến Iran và Qatar. Trước chuyến thềm chuyến thăm Tehran, ông Kishida dự kiến đẩy mạnh các hợp tác kinh tế với Iran, cũng như kêu gọi nước này tuân thủ JCPOA. Đây là lần thứ 2 ông Kishida đến Tehran trong vòng 2 năm qua, và có 5 cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran trong khoảng thời gian này.

Thanh Ngân (lược dịch từ PressTV & Sputniknews)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top