ClockThứ Bảy, 12/11/2016 06:46

Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất mạnh 6,2 độ richter

TTH.VN - Khoảng 21h43 ngày 11/11, giờ GMT (tức 4h43 sáng 12/11, giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 6,2 độ richter bất ngờ xảy ra ngoài khơi bờ biển Honshu, Nhật Bản, Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) báo cáo.

Nhật Bản kiểm tra nhà máy điện hạt nhân sau động đấtNhật Bản tiếp tục rung chuyển vì động đấtNhật Bản bổ sung thêm 7,15 tỷ USD tái thiết khu vực động đấtMiền nam Nhật Bản sau thảm họa động đất

Tâm chấn của trận động đất. Ảnh: RT

Ngay sau đó, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), hãng điện lực vận hành nhà máy hạt nhân Fukushima bị hư hại trong thảm họa kép hồi tháng 3/2011 lập tức tiến hành kiểm tra nhà máy điện hạt nhân này, trong bối cảnh tâm chấn nằm tương đối gần tỉnh Fukushima, hãng thông tấn NHK của Nhật Bản cho hay. 

Tờ RT đưa tin, trận động đất xảy ra khoảng 65 km về phía đông-đông bắc của thành phố Sendai. 

Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) không đưa ra cảnh báo sóng thần. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cũng nói rằng: "Một cơn sóng thần quy mô rộng trên Thái Bình Dương là không có khả năng xảy ra".

Trước đó vào hôm 11/11, khoảng 23.000 người đã tham gia vào một cuộc diễn tập hàng năm tại nhà máy điện hạt nhân Ikata ở tỉnh Ehime, miền nam Nhật Bản. Cuộc diễn tập khẩn cấp được thực hiện dựa trên kịch bản một trận động đất mạnh tấn công khu vực. Đây được coi là bài học kinh nghiệm từ thảm họa sóng thần trong tháng 3/2011.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của các nhân viên thuộc Công ty Điện lực Shikoku và các đại diện của 90 tổ chức, bao gồm cả chính quyền trung ương và địa phương.

Lê Thảo (Lược dịch từ RT & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top