ClockThứ Tư, 01/11/2017 21:58

Nhật Bản: Luật bảo vệ thực tập sinh nước ngoài chính thức có hiệu lực

TTH - Tờ Nikkei ngày 1/11 đưa tin, một điều luật mới chính thức có hiệu lực tại Nhật Bản nhằm bảo vệ các học viên đào tạo tại chỗ (thực tập sinh).

Thực tập sinh điều dưỡng Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei       

Chính phủ Nhật Bản hy vọng, điều luật sẽ đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống đào tạo tại chỗ cho các thực tập sinh nước ngoài, trong bối cảnh người lao động nước ngoài dự kiến ​​giúp giảm bớt tình trạng khủng hoảng lao động kéo dài của nước này.

Bên cạnh đó, thực tập sinh đủ điều kiện được mở rộng thời gian làm việc tại nước này từ 3 năm lên 5 năm. Chăm sóc người cao tuổi cũng được thêm vào danh sách các ngành việc có sẵn.

Cơ quan Quản lý thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT) được thành lập hồi đầu năm nay sẽ chịu trách nhiệm thực hiện công việc giám sát. Các doanh nghiệp phải có kế hoạch đào tạo cho mỗi thực tập sinh và được OTIT thông qua trước khi tiếp nhận thực tập sinh.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Nikkei)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top