ClockThứ Năm, 18/04/2019 14:48

Nhật Bản, Nga thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình song phương

Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 18/4 cho biết Ngoại trưởng Taro Kono sẽ thăm Nga vào tháng tới để thúc đẩy Hiệp ước hòa bình giữa 2 nước.

Nhật Bản hy vọng đạt tiến bộ đàm phán hiệp ước hòa bình với NgaNgoại trưởng Nhật thăm Nga đàm phán hiệp ước hòa bìnhNhật Bản: Việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga sẽ giúp ích cho MỹThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Putin

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày từ 11 - 12/5, ông Kono sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga, ông Vladimir Lavrov. Phía Nhật Bản kỳ vọng sẽ đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán trước chuyến thăm tới Nhật Bản để dự Hội nghị G20 của Tổng thống Nga Putin vào tháng 6/2018.

Nhật Bản và Nga không thể ký Hiệp ước hòa bình kể từ sau khi Thế chiến II chủ yếu do vấn đề tranh chấp chủ quyền của các đảo hiện do Nga kiểm soát. Các đảo này có tên là Nam Kuril trong tiếng Nga và Vùng lãnh thổ phía Bắc trong tiếng Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và và Tổng thống Putin trong cuộc gặp vào cuối năm 2018 đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán song phương dựa trên tuyên bố chung năm 1956 xem xét khả năng để Nhật Bản có thể quản lý 2 nhóm đảo nhỏ hơn, một khi Hiệp ước hòa bình được ký kết.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top