ClockThứ Tư, 03/07/2019 07:57

Nhật Bản 'nhập khẩu' Ebola và các virus nguy hiểm khác phục vụ nghiên cứu

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời Giám đốc bộ phận siêu vi khuẩn học của NIID là ông Masayuki Saijo ca ngợi diễn biến này là “bước đi tích cực” và các nhà khoa học Nhật Bản cần tìm cách chữa những căn bệnh nan y hiện nay.

WHO không ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola ở CongoDịch Ebola tại Congo báo động với hơn 1.000 người tử vongHàn Quốc ủng hộ 500.000 USD để đối phó với dịch Ebola ở CongoBáo động số người tử vong do đại dịch Ebola tại CHDC CongoĐại dịch Ebola lây lan mạnh ở Congo

Virus Ebola dưới ống kính hiển vi. Ảnh: SCMP

Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Takumi Nemoto cho rằng quốc gia này cần nắm thêm nhiều thông tin về virus gây ra các căn bệnh chết người như Ebola, sốt Lassa, Marburg, sốt xuất huyết Nam Mỹ, sốt xuất huyết Crimean-Congo… để bảo vệ người dân và du khách trong dịp Olympic 2020.

Phòng thí nghiệm do NIID vận hành đặt tại thành phố Musashimurayama, ngoại ô Tokyo sẽ nhận nhiệm vụ nghiên cứu các virus trên.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời Giám đốc bộ phận siêu vi khuẩn học của NIID là ông Masayuki Saijo ca ngợi diễn biến này là “bước đi tích cực” và các nhà khoa học Nhật Bản cần tìm cách chữa những căn bệnh nan y hiện nay.

Phòng thí nghiệm của NIID tại Musashimurayama được xây dựng năm 1981. Người dân địa phương từng lo lắng virus nguy hiểm có thể thoát ra ngoài cơ sở này từ động vật thí nghiệm, động đất hoặc lỗ thông gió…

Cơ sở này từng là địa điểm nghiên cứu Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (Mers) và Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (Sar).

Hiện tại 20 nhân viên tại phòng thí nghiệm của NIID tại Musashimurayama đang nghiên cứu về Huaiyangshan banyangvirus gây bệnh sốt cao với hội chứng giảm tiểu cầu.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top