Thế giới

Nhật Bản nỗ lực trị chứng nghiện cờ bạc

ClockChủ Nhật, 15/12/2019 15:05
TTH.VN - Thông tin đăng tải trên trang Japan Times cho hay, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản có kế hoạch trong năm tới sẽ áp dụng triển khai hệ thống bảo hiểm y tế công cộng nhằm điều trị chứng nghiện cờ bạc cho người dân nước này.

Các công ty Nhật Bản trình diễn công nghệ không phát thải carbonLiên Hiệp quốc thông qua nghị quyết ngừng bắn trước thềm thế vận hội Tokyo 2020J.P.Morrgan đạt lợi nhuận cao khi đầu tư vào các ngân hàng Việt NamDoanh số buôn bán vũ khí trên toàn thế giới tăng gần 5% trong năm 2018Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức hội đàm kiểm soát thương mại đầu tiên sau xung đột

Nghiện cờ bạc là phá hủy cuộc sống. Ảnh minh họa: Vnexpress

Động thái được bộ nhận định là rất khẩn cấp, nhất là việc thiết lập một hệ thống y tế phù hợp cho những “bệnh nhân” nghiện cờ bạc như chơi casino, đua ngựa hoặc trò pachinko.

Từ khi điều luật thúc đẩy quản lý các khu nghỉ dưỡng có tích hợp casino được ban hành hồi tháng 7/2018, những biện pháp đối phó với chứng nghiện cờ bạc đã và đang trở thành một vấn đề đáng lưu ý. Trong đó, một cuộc khảo sát tiến hành vào năm 2017 chỉ ra rằng, ước tính có đến 3,2 triệu người trưởng thành nghi ngờ mắc chứng nghiện cờ bạc trên địa bàn Nhật Bản.

Được biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận nghiện cờ bạc là một loại bệnh về tâm thần chi phối cuộc sống của một con người rất nghiêm trọng, đến mức tác động rất nhiều đến các giá trị xã hội, nghề nghiệp và gia đình.

Theo kế hoạch, bộ dự kiến hệ thống sẽ đưa ra những biện pháp điều trị theo nhóm, trong đó các bệnh nhân sẽ được tập trung thành một nhóm khoảng 10 người và cùng nhau trao đổi về lý do vì sao họ nghiện cờ bạc và cách thức đối phó.

Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Y học Nhật Bản tiến hành một nghiên cứu trên 187 bệnh nhân tại 35 cơ sở y tế trên toàn nước Nhật cho thấy, những người tham gia điều trị thường có xu hướng bỏ cờ bạc nhiều hơn những ai không thực hiện.

Giới chuyên gia một lần nữa khẳng định: “Nghiện cờ bạc là vấn đề nên được khắc phục bằng tất cả mọi nỗ lực. Nếu hệ thống bảo hiểm y tế công cộng không triển khai thực hiện một cách chu đáo, kết quả cuối cùng có thể đi ngược lại những gì chúng ta mong đợi, đó là ngày càng có nhiều người nghiện cờ bạc”.

Đan Lê (Lược dịch từ ANN News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Return to top