ClockThứ Hai, 06/08/2018 14:59

Nhật Bản sẵn sàng xây dựng mối quan hệ với Triều Tiên

TTH.VN - “Tôi nên gặp mặt và tổ chức một buổi đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa, tên lửa đạn đạo cũng như xây dựng mối quan hệ Nhật Bản - Triều Tiên”, hãng tin Sputnik News dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe cho hay.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công du đến Châu Âu và Trung ĐôngNhật Bản sẽ sử dụng phương tiện bay không người lái trong đời sốngThủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm Iran lần đầu tiên sau 40 nămPhái đoàn Mỹ đến Bàn Môn Điếm bàn triển khai thỏa thuận Trump - KimBộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Đông Bắc Á bàn vấn đề Triều TiênNgoại trưởng Nhật-Triều có thể gặp nhau bên lề hội nghị ASEAN

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Sputnik News

Trong tuyên bố mới nhất vào ngày 6/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố đã sẵn sàng tham gia cuộc hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như triển khai kế hoạch phát triển quan hệ Bình Nhưỡng – Tokyo.

“Tôi nên gặp mặt và tổ chức một buổi đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa, tên lửa đạn đạo cũng như xây dựng mối quan hệ Nhật Bản  - Triều Tiên”, hãng tin Sputnik News dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe trong buổi họp báo kỷ niệm 73 năm xảy ra vụ đánh bom nguyên tử ở hai tỉnh Hiroshima và Nagasaki.

Được biết, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã có nhiều biến chuyển tích cực trong gần 1 tháng qua. Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã triển khai nhiều vòng đàm phán với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử diễn ra hồi tháng 6 ở Singapore. Trong hội nghị Mỹ - Triều, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất thiết lập thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để đổi lấy việc ngưng các cuộc tập trận Mỹ  - Hàn Quốc.

Đan Lê (Lược dịch từ Sputnik News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top