ClockThứ Hai, 13/03/2017 14:02

Nhật Bản, Saudi Arabia nhất trí thành lập khu kinh tế đặc biệt

TTH.VN - Nhật Bản sẽ giúp thiết lập một khu kinh tế đặc biệt tại Saudi Arabia, theo thỏa thuận được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Quốc vương Saudi Arabia Salman ký kết ngày hôm nay (13/3).

Nhật Bản – Saudi Arabia hướng tới mở rộng hợp tác song phươngQuốc vương Saudi Arabia thăm chính thức MalaysiaQuốc vương Saudi Arabia sắp có chuyến thăm "lịch sử" tới IndonesiaNhật Bản – Saudi Arabia hướng tới mở rộng hợp tác song phương

Cảng Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Trong đó, khu kinh tế đặc biệt tại Saudi Arabia sẽ hướng đến việc triển khai hơn 30 dự án hợp tác giữa hai nước dựa theo thỏa thuận nói trên.

Hãng tin Kyodo đưa tin, thỏa thuận nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của Saudi Arabia, bằng cách giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ của nước này. Các dự án hợp tác dự kiến có ​​sự tham gia của cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của hai nước.

Nhật Bản sẵn sàng cung cấp cho Saudi Arabia sự hỗ trợ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, du lịch cũng như trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Trước đó vào ngày 12/3, Quốc vương Salman đã đến Nhật Bản, thăm chính thức đất nước này trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của mình.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), vào năm 2015, Nhật Bản được đưa vào danh sách các đối tác nhập khẩu của Saudi Arabia, trong khi Saudi Arabia là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Nhật Bản, chiếm 33,5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Tokyo.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews & Abcnews)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top