ClockThứ Sáu, 14/10/2016 14:06

Nhật Bản sẽ áp dụng Hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động

Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết kể từ ngày 17/10 tới nước này sẽ bắt đầu áp dụng Hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động tại 156 sân bay và bến cảng trên toàn quốc nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn việc phát hiện các phần tử khủng bố vào lãnh thổ Nhật Bản.

Nhật Bản phát triển hệ thống cảnh báo mới sau vụ phóng tên lửa của Triều TiênNhật Bản tìm kiếm ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa 2017Nhật Bản: Doanh số bán lẻ sụt giảm, triển vọng phục hồi mong manh

Ảnh minh họa. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Hệ thống này sẽ tự động so sánh hình ảnh các khuôn mặt của người nước ngoài ở Trạm Kiểm soát Nhập cảnh với những nghi can khủng bố mà nước này được cung cấp từ các tổ chức trong nước và ngoài nước. 

Nếu các bức ảnh tương xứng với nhau, các nhân viên chuyên trách tại đây sẽ tiến hành phân tích hình ảnh và thẩm vấn nghi can.

Những nghi can này có thể sẽ bị trục xuất khi bị xác định là phần tử khủng bố.

Kể từ tháng 11/2007, tất cả các công dân nước ngoài từ 16 tuổi trở lên về nguyên tắc đều bị yêu cầu chụp ảnh và lấy dấu vân tay tại các Trạm Kiểm soát Nhập cảnh của Nhật Bản./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top