Thế giới

Nhật Bản: Số ca nhiễm COVID-19 mới lần đầu tiên vượt ngưỡng 14.000 ca

ClockThứ Năm, 05/08/2021 15:36
TTH.VN - Theo Đài truyền hình công cộng NHK, Nhật Bản đã báo cáo mức cao kỷ lục 14.207 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 4/8, trong bối cảnh số lượng các ca nhiễm biến thể Delta tăng vọt.

Toàn cầu vượt mốc 200 triệu ca nhiễm, tăng 100 triệu ca chỉ trong nửa đầu năm 2021Nhật thử nghiệm thuốc trị COVID-19 ngày uống một viên

Người dân tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cũng trong ngày 4/8, Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản cho biết, tính đến đầu tháng này, biến thể Delta đã gây ra khoảng 90% ca nhiễm mới ở vùng Kanto, và khoảng 60% ca nhiễm mới ở vùng Kansai.

Ở thủ đô Tokyo, tổng số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 4/8 là 4.166 ca, cao hơn so với mức 3.709 ca nhiễm được báo cáo một ngày trước đó, và cũng tăng gần 1.000 ca từ mức 3.177 ca nhiễm được báo cáo một tuần trước đó. Số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày ở thủ đô của Nhật Bản là 3.478,7 ca; so với mức 1.954,7 ca trong một tuần trước đó.

Được biết, tình trạng khẩn cấp áp dụng ở thủ đô Tokyo và tỉnh Okinawa đã được quyết định gia hạn, và 3 tỉnh lân cận thủ đô và tỉnh Osaka cũng được bổ sung áp dụng tình trạng khẩn cấp vào ngày 2/8. Tình trạng khẩn cấp được dự kiến ​​sẽ có hiệu lực đến cuối tháng này.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top