Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) gặp gỡ Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai tại Bộ Ngoại giao ở Bangkok, Thái Lan ngày 1/5/2016. Ảnh: Reuters
Nhật Bản có lịch sử là nhà đầu tư lớn nhất ở Thái Lan - nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á, và coi đây là một cơ sở sản xuất quan trọng. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức, các khoản đầu tư của Nhật Bản ở Thái Lan đã sụt giảm nghiêm trọng đến 81% trong năm ngoái – điều mà các nhà phân tích cho rằng do những lo ngại về nền kinh tế đang tiếp tục vật lộn với sự cai trị quân sự kéo dài.
Ngoài ra, sự gia tăng tính cạnh tranh từ các nền kinh tế mới trong khu vực, chẳng hạn như Việt Nam và Myanmar, cũng đang đặt ra mối đe dọa đối với việc đầu tư nước ngoài tại Thái Lan.
Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Thái Lan trong chuyến thăm 2 ngày đến quốc gia này, Ngoại trưởng Fumio Kishida khẳng định Thái Lan vẫn là một đối tác quan trọng của Nhật Bản.
"Thái Lan là một đối tác quan trọng mà Nhật Bản không thể thiếu khi có đến hơn 4.500 doanh nghiệp lớn và vừa của Nhật Bản có trụ sở ở đây", Ngoại trưởng Kishida nói với các phóng viên.
Nhật Bản vẫn dẫn đầu trong đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Thái Lan vào năm ngoái, với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt giá trị hơn 144 tỷ baht (4,13 tỷ USD).
Một nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản cho biết, Chính phủ Thái Lan đã xoa dịu những lo ngại của Nhật Bản về những trở ngại chính trị tiềm năng đối với việc đầu tư.
Thái Lan được chính quyền cai trị kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014. Chính phủ quân sự do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha lãnh đạo đã phải vật lộn để phục hồi nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Thái Lan.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Kishida đến Bangkok mở đầu cho chuyến công du của ông đến các nước trong khu vực, bao gồm Myanmar, Lào và Việt Nam.
Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & Dailymail)