Thế giới

Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng điện hạt nhân

ClockThứ Ba, 07/07/2015 16:28
TTH.VN - Hôm nay (7/7), nhiên liệu nguyên tử được nạp vào một lò phản ứng hạt nhân ở miền nam Nhật Bản để chuẩn bị cho việc tái khởi động các lò phản ứng, bất chấp sự phản đối rộng rãi của người dân về công nghệ này.

Các lò phản ứng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhà máy đầu tiên hoạt động trở lại sau 2 năm vắng bóng do thảm họa sóng thần tại Fukushima.


Nhà máy điện hạt nhân Sendai của công ty điện lực Kyushu Electric tại thành phố Satsumasendai, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản - Ảnh: AFP

Công ty điện lực Kyushu Electric cho biết, họ đã được bật đèn xanh để tiếp nhiên liệu vào lò phản ứng duy nhất tại nhà máy điện hạt nhân Sendai sau một cuộc kiểm tra vào tuần trước.

Sẽ mất khoảng 4 ngày để nạp nhiên liệu cho tất cả 157 bó thanh nhiên liệu, một phát ngôn viên cho biết.
Sau đó, các lò phản ứng sẽ trải qua một cuộc kiểm tra kéo dài 1 tháng trước khi được chính thức hoạt động trở lại vào tháng 8.
Tuy nhiên, kênh truyền hình Nhật Bản TV Asahi đưa tin, khoảng 120 người đã tụ tập trước nhà máy điện để phản đối việc khởi động lại lò phản ứng.
"Tai nạn có thể xảy ra. Chính phủ cho rằng sẽ không có tai nạn tại Fukushima, nhưng chúng tôi đã từng phải chịu một thảm họa", một người phụ nữ trả lời phỏng vấn.
Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cũng như các công ty điện lực đang làm hết sức để tái khởi động các lò phản ứng. Trái lại, người dân Nhật Bản đang hoài nghi bởi đất nước vẫn còn dư chấn sâu sắc của thảm họa Fukushima, buộc hàng chục ngàn người phải mất nhà cửa.
Thanh Ngân (lược dịch từ AFP & MSN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top