ClockChủ Nhật, 13/03/2016 15:03

Nhật Bản tài trợ 10 triệu USD giúp Iran cải thiện y tế

TTH.VN - Nhật Bản sẽ cung cấp một khoản viện trợ theo hình thức tài trợ trị giá 1,2 tỷ yên, tương đương với khoảng 10 triệu USD, để giúp Iran cải thiện dịch vụ y tế của đất nước, kênh truyền hình nhà nước Nhật Bản NHK hôm nay (13/3) đưa tin.

Iran đạt bước tiến mới trong quan hệ với Nhật Bản & CanadaNhật Bản, Iran mở rộng hợp tác về an toàn hạt nhân

Chất lượng y tế của Iran xấu đi nhiều sau nhiều năm bị cấm vận. Ảnh: AP

Theo NHK, Đại sứ Nhật Bản tại Iran – ông Hiroyasu Kobayashi, và quyền Bộ trưởng Y tế Iran Mohsen Asadi-Lari ngày hôm qua (12/3) đã ký một thỏa thuận tại thủ đô Tehran. Theo đó, thỏa thuận này là một phần trong những hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản, và nhằm giúp Iran cải thiện lại các dịch vụ y tế của đất nước. Thực tế, chất lượng y tế của Iran đã xấu đi nhiều khi lệnh trừng phạt quốc tế được đặt ra đối với quốc gia Hồi giáo này trong những năm qua.

Theo thỏa thuận này, Iran sẽ nhận được khoản tài trợ nói trên để mua các thiết bị y tế được sản xuất tại Nhật Bản, thông qua đấu thầu và các kênh khác. Đổi lại, Nhật Bản kỳ vọng động thái này sẽ mở đường cho các công ty của mình mở rộng kinh doanh tại Iran, và có được một chỗ đứng vững chắc trong thị trường béo bở của nước này thời hậu cấm vận

Trong buổi lễ ký kết, các quan chức Iran bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ song phương Iran - Nhật Bản sẽ càng phát triển hơn nữa trong lĩnh vực dịch vụ y tế.

Giới chức Iran nhấn mạnh, các quốc gia châu Á và châu Âu khác cũng đều mong muốn tham gia vào thị trường y tế Iran, khi nơi đây có tiềm năng tăng trưởng cao với dân số 78 triệu. Phía Tehran, do đó, kêu gọi Nhật Bản nên tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực này.

Đại sứ Kobayashi cho biết, kể từ khi lệnh trừng phạt đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này được chính thức dỡ bỏ, các công ty Nhật Bản và nhiều công ty khác trên khắp thế giới đều có những cơ hội mới với thị trường này. Đồng thời, Đại sứ Kobayashi cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận mới đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Iran.

Iran quay trở lại với thị trường quốc tế trong năm ngoái, sau một thỏa thuận được ký kết với nhóm 6 cường quốc P5+1, bao gồm: Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức hồi tháng 7. Thỏa thuận này bảo đảm bản chất hoà bình trong chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tố Quyên (Lược dịch từ NHK & Sputnik)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top