Thế giới

Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc tế nghiên cứu và mua chung vaccine Covid-19

ClockThứ Bảy, 15/08/2020 16:07
Trong bối cảnh cả thế giới đang dồn sức vào việc nghiên cứu, sản xuất vaccine ngừa Covid-19, Nhật Bản cũng đang nỗ lực và có những kết quả ban đầu về nghiên cứu vaccine.

Nga đặt tên cho vaccine chống Covid-19 đầu tiên là Sputnik VWHO: Vaccine sẽ không phải là “viên đạn bạc” của đại dịch COVID-19Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 18 triệu ca mắc, 687.562 ca tử vongWHO: Đã có 23 loại vaccine Covid-19 tiềm năngThuốc và Vaccine COVID-19 phải ưu tiên cho những ai cần chúng

Tuy nhiên, nước này vẫn thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và mua chung vaccine cùng một số quốc gia và khu vực trên thế giới.

Ảnh minh họa: Reuters

Cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã thỏa thuận với một Công ty dược phẩm lớn của Mỹ đồng ý việc đến tháng 6/2021, công ty này sẽ cung cấp vaccine cho 60 triệu người Nhật Bản nếu hãng này bào chế thành công vaccine. Giai đoạn 2 sau đó sẽ  tăng lên gấp đôi với 120 triệu liều.

Bộ y tế Nhật Bản và công ty dược phẩm lớn của Anh cũng đã đạt thỏa thuận về cung cấp hơn 120 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Vaccine này là sản phẩm hiện đang trong giai đoạn cuối của cuộc thử nghiệm lâm sàng tại Brazil và một số nơi khác. Công ty dược phẩm của Anh đặt mục tiêu đưa vaccine vào sử dụng thực tế trước cuối tháng 9. Hãng dự kiến bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại Nhật trong tháng này. Nếu thành công, đến tháng 3/2021, 30 triệu liều vaccine đầu tiên sẽ được Nhật Bản nhập khẩu.

Ngoài hai công ty trên, Nhật Bản dự kiến sẽ xúc tiến thỏa thuận mới về việc đề nghị cung cấp vaccine ngừa Covid-19 đối với một số công ty dược phẩm của các nước khác đang có tiến triển về nghiên cứu vaccine.

Tuy nhiên, phát triển vaccine là một việc khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí. Do đó, việc một quốc gia tập trung nghiên cứu cũng có thể chỉ trong giới hạn. Vì vậy, Nhật Bản đang thảo luận để có thể tham gia cùng một số nước đầu tư, mua chung vaccine.

Đây là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế Gavi đề xướng, có kế hoạch đến năm 2021 sẽ đảm bảo khoảng 2 tỷ liều vaccine chống Covid-19. Theo đó, các nước tham gia sáng kiến này sẽ đóng góp một nguồn kinh phí nhất định, cùng phát triển nghiên cứu vaccine với công ty dược phẩm thuộc tổ chức quốc tế này. Nếu nghiên cứu thành công, nước tham gia sẽ được nhận lượng vaccine tương ứng với khoảng 20% dân số. Hiện tại có 9 chủng loại vaccine trong danh sách được đưa ra để lựa chọn, trong đó có 7 loại đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Để đảm bảo tính công bằng, nguồn kinh phí cũng sẽ được sử dụng vào việc phân phối vaccine cho các nước đang phát triển. Thời gian đăng ký tham gia sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Ngoài Nhật Bản, có 75 quốc gia, khu vực khác mong muốn tham gia.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top