ClockThứ Năm, 06/09/2018 15:26

Nhật Bản tạo điều kiện làm việc cho lao động cao tuổi

TTH.VN - Đối mặt với tỷ lệ sinh thấp và xu hướng già hóa dân số tăng nhanh, giới chức Nhật Bản cho biết sẽ cho phép lao động có thể tiếp tục làm việc đến tối đa 70 tuổi nếu họ đồng ý.

Hàn Quốc: Tỷ lệ lao động cao tuổi cao nhất trong các nước OECDNhật Bản sử dụng robot, lao động nữ và người cao tuổi để đối phó với khủng hoảng lao độngHàn Quốc tạo ra 800.000 việc làm cho người cao tuổi vào năm 2022Myanmar: 1/5 trẻ em phải đi làm thay vì đi học

Nhật Bản tạo điều kiện làm việc cho lao động cao tuổi. Ảnh: Nikkei

Cụ thể, Tokyo đang trong giai đoạn xem xét sửa đổi pháp luật hiện hành, yêu cầu các công ty cho phép nhân viên có nguyện vọng có thể tiếp tục làm việc đến 65 tuổi. Nhiều khả năng độ tuổi lao động sẽ được tăng dần lên thành 70.

Trả lời phòng vấn của báo giới Nikkei, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định vấn đề này sẽ tiếp tục được bàn bạc với lãnh đạo của các doanh nghiệp vào mùa thu năm nay.

Trước khi thay đổi nội dung một số điều luật, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho các công ty có lao động cao tuổi. Dự kiến ngân sách cho năm tài khóa 2019 sẽ bao gồm các khoản trở cấp cao hơn cho các doanh nghiệp có sử dụng lao động cao tuổi.

Ngay khi áp dụng quy định mới, các lao động cao tuổi cũng sẽ được hưởng một số ưu đãi như hiệu suất làm việc phù hợp hơn và vẫn đảm bảo mức lương thích hợp.

Đan Lê (Lược dịch từ Nikkei)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top