ClockThứ Ba, 04/02/2020 15:26

Nhật Bản thông báo mở rộng diện đối tượng phải xét nghiệm nCoV

Các tiêu chí để đưa một người vào diện nghi nhiễm virus corona của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đó là phải sốt từ 37,5 độ C trở lên và có các triệu chứng của bệnh viêm phổi.

Cơ chế nhân lên của chủng virus 2019-nCoVKhông đưa lao động trở về Việt Nam quá cảnh tại Trung QuốcCập nhật dịch nCoV: Trung Quốc thêm 64 người tử vong và hơn 2.300 ca nhiễm mới

Kiểm tra y tế qua màn hình tại sân bay Narita ở quận Chiba, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà chức trách Nhật Bản dự định sẽ mở rộng diện đối tượng phải xét nghiệm chủng mới của virus corona (2019-nCoV) sau khi phát hiện một số người không nằm trong danh sách nghi nhiễm đã bị mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nguy hiểm này gây ra.

Hiện nay, các tiêu chí để đưa một người vào diện nghi nhiễm virus corona của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đó là phải sốt từ 37,5 độ C trở lên và có các triệu chứng của bệnh viêm phổi.

Ngoài ra, những người đã tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc thời gian gần đây hoặc có tiếp xúc trực tiếp với những người có triệu chứng nhiễm bệnh đến từ thành phố này cũng thuộc diện này. Các trường hợp như vậy sẽ được báo cáo cho các nhà chức trách y tế và phải xét nghiệm xem có nhiễm virus 2019-nCoV hay không.

Tuy nhiên, theo đài truyền hình NHK, tại Nhật Bản, một số người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona cho dù trước đó, họ chưa từng tới Vũ Hán hoặc có tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh.

Vì vậy, MHLW đã quyết định thay đổi một số tiêu chí đối với các đối tượng thuộc diện buộc phải xét nghiệm virus 2019-nCoV, trong đó tiêu chí có các triệu chứng về đường hô hấp sẽ thay thế cho các triệu chứng viêm phổi. Bên cạnh đó, bất cứ ai đã từng đến Vũ Hán hoặc có tiếp xúc gần với những người đã từng đến thành phố này cũng sẽ được đưa vào diện phải xét nghiệm.

Mặt khác, thống đốc của các tỉnh, thành có thể yêu cầu một người dương tính với virus corona phải nhập viện hoặc cấm họ tới nơi làm việc trong một thời gian nhất định. MHLW dự định sẽ sớm thông báo cho cho các địa phương và các cơ sở y tế tiêu chí mới này.

Cũng liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, một quan chức của Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang cân nhắc mở rộng đối tượng người nước ngoài có thể bị từ chối cấp phép nhập cảnh. Chính phủ sẽ quyết định về vấn đề này sau khi cân nhắc thận trọng ảnh hưởng tiềm tàng của quyết định đó đối với nền kinh tế Nhật Bản.

Trước đó, kể từ ngày 1/2, Nhật Bản đã không cấp phép nhập cảnh đối với bất cứ người nước ngoài nào đã trú tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong thời gian 14 ngày trước khi tới nước này; những người có hộ chiếu do chính quyền tỉnh Hồ Bắc cấp; và những người nhiễm virus 2019-nCoV.

Theo Chánh Văn phòng Nhật Bản Yoshihide Suga, chỉ sau hai ngày áp dụng quy định trên, nước này đã từ chối cấp phép nhập cảnh đối với tám người nước ngoài.

Trong nỗ lực đối phó với virus 2019- nCoV, chính quyền thủ đô Tokyo dự định sẽ lập đường dây nóng nhằm khuyến khích những người cho rằng họ đã nhiễm virus corona đi khám ở giai đoạn đầu. Đường dây nóng này chủ yếu hướng tới những người sốt từ 37,5 độ C trở lên và những người đã từng tới Vũ Hán.

Nếu một người bị nghi nhiễm bệnh, người đó sẽ được chỉ dẫn tới một trong số 80 cơ sở y tế ở Tokyo đang tiếp nhận những người trở về từ Vũ Hán và những người có tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm bệnh.

Trong khi đó, các nhân viên y tế Nhật Bản đang tiến hành kiểm tra sức khỏe cho 2.500 hành khách và 1.000 thành viên thủy thủ đoàn trên một du thuyền mới cập cảng Yokohama ở tỉnh Kanagawa, giáp thủ đô Tokyo, hôm 3/2 sau khi có một nam hành khách trên chiếc tàu này đã nhiễm virus 2019-nCoV sau khi xuống tàu ở Hong Kong (Trung Quốc) vào cuối tháng 1/2020. Theo MHLW, có ít nhất 7 người trên tàu này nói rằng họ bị ốm./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Lao động Việt Nam là nhóm lao động nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản

Theo Tạp chí Nikkei Asia ngày 15/3, lực lượng lao động nước ngoài của Nhật Bản đã chứng kiến sự thay đổi do những điều chỉnh về tiền lương và tỷ giá hối đoái; trong đó, số lượng lao động Việt Nam đã vượt qua lao động Trung Quốc để trở thành nhóm lao động nước ngoài lớn nhất vào năm ngoái. Ngoài ra, lao động đến từ Indonesia cũng tăng gần gấp 3 lần so với năm 2018.

Lao động Việt Nam là nhóm lao động nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản
Return to top