Thế giới

Nhật Bản thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

ClockThứ Bảy, 30/01/2021 07:27
Ngày 29/1, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố sẽ nỗ lực thiết lập mối quan hệ ổn định với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc và Nga.

Nhật Bản phải đảm bảo 4 tiêu chí để tổ chức Thế vận hội TokyoNhật Bản: Thế vận hội Tokyo vẫn sẽ diễn ra trong mùa hè nàyThủ tướng Nhật Bản khẳng định quyết tâm đăng cai Olympic Tokyo vào năm 2021Nhật Bản xem xét tổ chức Thế vận hội Tokyo vào mùa hè năm 2021Hoãn Olympic 2020: Cú sốc lớn cho ngành khách sạn Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Suga nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nắm bắt cơ hội để hợp tác với Ấn Độ, Australia và Mỹ nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở."

Về quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, Thủ tướng Sugar nêu rõ mối quan hệ này đóng vai trò là một trục trong chính sách ngoại giao của Tokyo. Ông khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa liên minh Nhật-Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhắc lại quyết tâm tổ chức Đại hội Thể thao Olympics và Paralympic Tokyo vào mùa Hè này như là một biểu tượng của hy vọng và lòng quả cảm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành.

Ông khẳng định giới chức Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach để sự kiện thể thao này diễn ra một cách an toàn và an ninh, đồng thời cam kết tăng cường hỗ trợ cung cấp vắcxin ngừa COVID-19 cho các nước đang phát triển với khoản kinh phí ban đầu là 130 triệu USD.

Nhật Bản đang hứng chịu làn sóng dịch COVID-19 thứ ba, buộc chính phủ phải áp đặt tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực.

Chính phủ Nhật Bản dự định bắt đầu triển khai chương trình tiêm phòng COVID-19 vào cuối tháng Hai tới, làm dấy lên hoài nghi về liệu đại bộ phận dân chúng có kịp tiêm vắcxin trước khi Olympic diễn ra.

Năm ngoái, Nhật Bản và IOC đã phải lùi thời gian tổ chức Olympic và Paralympic sang năm nay sau khi dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát.

Theo kế hoạch, Olympic Tokyo sẽ diễn ra trong các ngày 23/7-8/8, trong khi Paralympic Tokyo từ ngày 24/8 - 5/9.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top