ClockThứ Hai, 12/02/2018 14:09

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Lào phát triển toàn diện

TTH.VN - Hãng thông tấn Vientiane Times ngày 12/2 đưa tin, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong phát triển kinh tế-xã hội nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững quốc tế (SDGs).

Nhật Bản ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên và dân số lão hóaLào – Đức – Thụy Sỹ ký kết thực hiện chương trình CEGGAMối quan hệ ngoại giao Lào – Anh đang phát triển ngày một tốt đẹpLuxembourg hỗ trợ Lào phát triển kinh tế, xã hội

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphao Eunthavanh và Đại sứ Nhật Bản tại Lào Takeshi Hikiharaks kết thỏa thuận hợp tác nâng cấp hai bệnh viên lớn, với mức hỗ trợ trị giá 1,9 tỷ yen (17,4 triệu USD) từ Nhật Bản. ẢNh: Vientiane Times

Lời cam kết được đưa ra bởi Hạ nghị sĩ, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sonoura Kentaro trong cuộc gặp với Bộ trưởng thường trực Văn phòng Thủ tướng Lào Alounkeo Kittikhoun tại Vientiane hồi ngày 9/2 vừa qua.

Tại buổi gặp mặt, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị trong suốt hai năm vừa qua, nhất là sau khi Nhật Bản, Lào trở thành đối tác chiến lược vào năm 2016 và chứng kiến nhiều thành quả tích cực trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng tiến hành thảo luận về việc triển khai thêm nhiều kế hoạch hợp tác chung trong tương lai, nhất là là hợp tác song phương trong thương mại, đầu tư, nâng cao năng lực giáo dục, phát triển nông thông và xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa – du lịch và phát triển toàn diện trong khuôn khổ khu vực, quốc tế nhằm góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào cũng như thúc đẩy xây dựng quan hệ Lào – Nhật bền chặt hơn trong công tác thực hiện mục tiêu SDGs.

Ông Alounkeo Kittikhoun, đại diện cho chính phủ Lào cảm ơn Nhật Bản về sự hỗ trợ của Chính phủ nước này trong quá khứ, đặc biệt là hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ y tế, nông nghiệp và lâm nghiệp, cùng lúc đánh giá cao sứ mệnh, sự nhiệt huyết của đội ngũ tình nguyên viên Nhật Bản tại Lào. Đáp lại lời cảm ơn, cố vấn Sonoura Kentaro một lần nữa khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của Lào trong tương lai.

Sau buổi họp, ông Alounkeo Kittikhoun và ông Kentaro Sonoura đã chứng kiến ​​lễ ký kết giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphao Eunthavanh và Đại sứ Nhật Bản tại Lào Takeshi Hikihara về việc thống nhất hợp tác nâng cấp Bệnh viện Setthathirath và Bệnh viện tỉnh Champassak, dưới nguồn tài trợ trị giá 1,9 tỷ yen (17,4 triệu USD) từ Chính phủ Nhật Bản. Được biết, đây là dự án ưu tiên của Lào nhằm nâng cấp các cơ sở y tế và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn cả nước.

Đan Lê (Lược dịch từ Vientiane Times)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top