ClockThứ Tư, 20/07/2016 10:10

Nhật Bản tiếp tục rung chuyển vì động đất

Vào lúc 7h25 sáng 20/7, Nhật Bản lại tiếp tục rung chuyển vì động đất. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng bốn ngày qua ở Nhật Bản.
nhat ban tiep tuc rung chuyen vi dong dat hinh 0
Trận động đất với cường độ 5 richter đã xảy ra tại khu vực Thủ đô Tokyo và các vùng lân cận. Ảnh: Google map/Indian Express.
 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất với cường độ 5 richter đã xảy ra tại khu vực Thủ đô Tokyo và các vùng lân cận, với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 50km dưới lòng đất tại khu vực phía nam tỉnh Ibaraki; trong đó một số địa phương như Ibaraki, Saitama, Tochigi, và một số quận của Tokyo…, được đăng ký ở cấp độ 4/7 trong hệ thống phân cấp độ nguy hiểm của các trận động đất. 

Tuy nhiên, đã không có cảnh báo về sóng thần được đưa ra và không có báo cáo từ các địa phương về những thiệt hại về người và của từ trận động đất.

Trước đó, vào các ngày 17 và ngày 19/7 vừa qua, thủ đô Tokyo và các khu vực lân cận cũng đã phải hứng chịu hai trận động đất liên tiếp với cường độ 5 và 5,2 richter./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top