ClockThứ Ba, 06/08/2019 16:07

Nhật Bản tưởng niệm 74 năm ngày Mỹ ném bom xuống Hiroshima

Sáng 6/8, tại Công viên Hòa bình, ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 74 năm ngày quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này, khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng, biến ngày 6/8/1945 trở thành ngày tang thương nhất trong lịch sử quốc gia này cũng như toàn nhân loại.

Số người chết vì mưa lũ nghiêm trọng tại Nhật Bản không ngừng tăngNhật Bản tưởng niệm 72 năm thảm họa bom nguyên tửThủ tướng Shino Abe thăm Trân Châu CảngNhật Bản tổ chức tưởng niệm 71 năm thảm họa bom nguyên tửNhật Bản nhận lại tranh của nạn nhân sống sót sau vụ Hiroshima

Lễ tưởng niệm 74 năm ngày quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima tại công viên Hòa bình sáng 6/8. Ảnh: Time Magazine

Tham dự lễ tưởng niệm, cùng với sự hiện diện của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đại diện của khoảng 90 quốc gia trên thế giới và Liên minh châu Âu (EU), còn có khoảng 50.000 người dân Nhật Bản.

Đúng 8h15 (theo giờ địa phương), toàn thể những người tham dự buổi lễ đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ ném bom của quân đội Mỹ, thời điểm cách đây 74 năm, quả bom nguyên tử “Little Boy” đã được thả xuống và phát nổ trên bầu trời Hiroshima.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã nhấn mạnh tầm quan trọng và cam kết nỗ lực làm cầu nối cũng như dẫn đầu các nỗ lực quốc tế trong vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Nằm cách Thủ đô Tokyo khoảng 700 km về phía Tây, Hiroshima cùng với thành phố Nagasaki là hai thành phố của Nhật Bản duy nhất trên thế giới phải gánh chịu bom nguyên tử. Quả bom nguyên tử “Little Boy” mà quân đội Mỹ ném xuống Hiroshima 74 năm trước hầu như đã san phẳng thành phố khi đó khoảng 100.000 dân. Đó là chưa kể hàng nghìn người phải sống với những nỗi đau thể xác và ký ức kinh hoàng.

Sau 74 năm, dù nhiều thứ đã thay đổi, song cùng với Nagasaki, cái tên Hiroshima vẫn nhắc nhở nhân loại về một thảm họa không được phép lặp lại.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top