ClockThứ Hai, 20/08/2018 06:37

Nhật Bản ưu tiên tiếp nhận điều dưỡng viên tốt từ Việt Nam, Indonesia và Philippines

TTH.VN - Nhật Bản đang có kế hoạch tiếp nhận nhiều hơn các điều dưỡng viên từ ba nước Đông Nam Á có hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) với Tokyo, như một phần nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu lao động trong nước.

Nhật Bản tuyên bố nhận thêm 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam

Sẽ có thêm nhiều điều dưỡng viên Việt Nam có cơ hội làm việc ở Nhật Bản. Ảnh: JPS

Bằng cách giảm bớt một số hạn chế về số lượng điều dưỡng viên từ Indonesia, Philippines và Việt Nam, chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép thêm nhiều điều dưỡng viên có kỹ năng tiếng Nhật tốt hơn làm việc tại Nhật Bản từ tháng 4 năm sau.

Theo các điều khoản hiện hành với ba nước, mỗi năm Nhật Bản sẽ tiếp nhận tới 300 điều dưỡng viên từ mỗi quốc gia nói trên, nhằm mục đích tiếp nhận nhiều hơn những công nhân nước ngoài có trình độ ngoại ngữ cao hơn mức giới hạn hiện tại là 300.

Số người ở ba nước trên muốn làm việc như những điều dưỡng viên ở Nhật Bản gần đây đã tăng lên. Số người từ Indonesia lên đến 298 trong năm tài chính hiện tại (keos dài đến tháng 3 năm sau), 282 điều dưỡng viên từ Philippines và 193 từ Việt Nam, đã đạt mức cao kỷ lục.

Giữa một xã hội đang già hoá, Nhật Bản dự kiến ​​sẽ thiếu khoảng 340.000 điều dưỡng viên vào năm 2025 khi ngày càng có nhiều người già cần dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, The Japantimes đưa tin.

Được biết, Hiệp định thương mại tự do song phương Nhật Bản-Indonesia đã bắt đầu có hiệu lực trong năm tài chính 2008, FTA với Philippines được áp dụng trong năm tài chính 2009 và với Việt Nam trong tài khóa 2014.

Theo thỏa thuận, tổng cộng đã có khoảng 4.300 người đến làm việc tại Nhật Bản. Họ được tuyển dụng làm điều dưỡng viên trong 3 năm trong khi vẫn đi học chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia trong suốt thời gian 4 năm của họ ở lại Nhật. Nếu vượt qua kỳ thi, họ có thể tiếp tục làm việc ở đây.

Bảo Nghi (Lược dịch từ The Japantimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top