ClockThứ Sáu, 10/08/2018 06:51

Nhật Bản yêu cầu các hãng hàng không tăng cường hỗ trợ người dùng xe lăn

TTH.VN - Cụ thể, từ tháng 10 này, Nhật Bản sẽ yêu cầu các hãng hàng không đảm bảo rằng, những hành khách khuyết tật và người cao tuổi có thể lên máy bay trong khi đang ngồi trên xe lăn, nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết.

Nhật Bản áp dụng giờ mùa hè trong thế vận hội mùa hè Tokyo 2020Nhật Bản chống lại hút thuốc thụ động trước thềm thế vận hội Tokyo 2020Nhật Bản chống nóng trước thềm Thế vận hội Tokyo 2020Công bố hình ảnh linh vật của Thế vận hội Tokyo 2020Nhật Bản đặt mục tiêu triển khai các dịch vụ xe tự lái vào năm 2020Đưa hệ thống nhận dạng khuôn mặt tự động vào Olympic Tokyo 2020

 

Các hành khách khuyết tật và người cao tuổi sẽ được đảm bảo để lên máy bay trong khi ngồi trên xe lăn từ tháng 10, theo yêu cầu của Nhật Bản. Ảnh: Shutterstock
 
Động thái này được thực hiện trong bối cảnh các khách sạn, hệ thống giao thông vận tải và các dịch vụ khác đang được thúc đẩy để tăng cường sự tiếp cận dễ dàng hơn trước thềm Thế vận hội mùa Hè (Olympics) và Thế vận hội giành cho người khuyết tật (Paralympics) Tokyo 2020.
 
Đáng chú ý, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản hiện đang xem xét những thay đổi pháp lý cần thiết đối với các hãng hàng không bắt buộc hoạt động cho các chuyến bay nội địa và quốc tế thường xuyên tại Nhật Bản, đưa vào sử dụng các loại thang máy dùng cho xe lăn, cũng như thang lên máy bay và các thiết bị khác.
 
Lê Thảo (Lược dịch từ Kyodo News)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top