ClockChủ Nhật, 23/12/2018 15:08

Nhật Hoàng nói lời tạm biệt trong ngày sinh nhật trước khi thoái vị

Nhật Hoàng Akihito ngày 23/12/2018 chính thức bước sang tuổi 85 và dự kiến sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019.

Nhật Bản thành lập ban thư ký cho lễ thoái vị của Nhật HoàngNhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản dự hòa nhạc 45 năm quan hệ Việt - NhậtHoàng gia Thái loại bỏ cây thuốc phiện như thế nào?Nhật Hoàng Akihito và hoàng hậu đến Okinawa để tưởng nhớ nạn nhân chiến tranh

Trong thông điệp được thu âm lại ngày 20/12 vừa qua và phát trên các phương tiên truyền thông Nhật Bản hôm nay (23/12) và cũng là ngày sinh nhật của ông, Nhật Hoàng Akihito đã gửi lời cảm ơn toàn thể người dân Nhật Bản và Hoàng hậu Michiko đã hết lòng ủng hộ ông trong suốt thời gian tại vị.

Nhật Hoàng Akihito (trái) và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: AP.
Thông điệp trong bài phát biểu của Nhật Hoàng cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề của Nhật Bản liên quan đến vai trò của ông như một hoàng đế mang tính biểu tượng của xứ sở Hoa Anh Đào như cuộc chiến tranh đã qua, sự đồng cảm của ông với các nạn nhân trong thảm họa thiên tai từng xảy ra ở Nhật Bản cũng như tương lai của đất nước sau khi ông thoái vị.

Nhật Hoàng Akihito nói: “Giờ cuộc hành trình của tôi với vai trò một hoàng đế đã gần đi đến hồi kết. Tôi vô cùng biết ơn người dân Nhật Bản đã chấp nhận vai trò hoàng đế mang tính biểu tưởng của tôi và ủng hộ tôi. Tôi cũng biết ơn sâu sắc Hoàng hậu Michiko - người đã cùng tôi đi hết cuộc đời và trong 60 năm qua, bà cũng đã công hiến công sức của mình cho người dân Nhật Bản một cách chân thành nhất.

Nhiều người đã phải bỏ mạng trong chiến tranh thế giới đã qua. Chúng ta không được quên rằng hòa bình và thịnh vượng của đất nước được xây dựng dựa trên sự hy sinh to lớn và nỗ lực không mệt mỏi của không biết bao người. Tôi cho rằng, đây là điều vô cùng quan trọng cần được chuyển tải một cách đúng đắn nhất tới những thế hệ sinh sau chiến tranh”.

Nhật Hoàng Akihito ngày 23/12/2018 chính thức bước sang tuổi 85 và dự kiến sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019. Ông từng phải phẫu thuật tim mạch và điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Năm 2016, ông đã bày tỏ lo ngại vấn đề tuổi tác sẽ khiến ông không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Thời kỳ Nhật Hoàng Akihito trị vì đất nước ở Nhật Bản còn được gọi là thời kỳ Heisei bắt đầu từ tháng 1/1989 sau khi ông kế vị hoàng đế Hirohito –người trị vì Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2. Nhật Hoàng Akihito đã dành gần 3 thập kỷ tại vị nhằm “xoa dịu nỗi đau” chiến tranh ở Nhật Bản. Ông cũng là vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản tuyên bố thoái vị trong vòng 200 năm qua.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nên bổ sung hình ảnh thoái vị của vua Bảo Đại

Như chúng ta đã biết, chiều ngày 30/8/1945, tại cửa Ngọ Môn, dưới sự chứng kiến của hàng vạn Nhân dân Huế, vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị và trao kiếm, ấn cho ông Trần Huy Liệu, đại diện Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Nên bổ sung hình ảnh thoái vị của vua Bảo Đại
Nhật Hoàng tri ân các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 1/1, Nhật Hoàng Naruhito gửi tới người dân Nhật Bản thông điệp mừng Năm mới 2021, trong đó gửi lời tri ân các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nêu bật những khó khăn và thách thức mà các nhân viên y tế tuyến đầu đang phải chống đỡ trong bối cảnh số ca mắc mới ngày một tăng cao.

Nhật Hoàng tri ân các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top