ClockThứ Năm, 12/01/2017 09:51

Nhật hoàng thoái vị vào cuối năm 2018?

Nhật Bản đang xem xét những thay đổi về pháp lý để Nhật hoàng Akihito có thể thoái vị vào cuối năm 2018 - báo chí địa phương dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết. Sau đó, Thái tử Naruhito sẽ kế vị trong ngày 1/1/2019.

Nhật hoàng Akihito “muốn thoái vị”?

Nhật honagf Akihito, 83 tuổi, được người dân tôn kính. Ông không có quyền lực chính trị nhưng hiến pháp xác định ông là biểu tượng của nước Nhật và sự đoàn kết của toàn dân. Lên ngôi năm 1989 sau khi cha băng hà, Nhật hoàng Akihito đã cố gắng chữa lành những vết thương do Thế chiến II gây ra ở châu Á trong những chuyến công du nước ngoài.

Reuters cho biết ông từng trải qua một cuộc phẫu thuật tim và được điều trung thư tuyến tiền liệt. Nhật hoàng Akihito từng bóng gió về ý định thoái vị hồi tháng 8/2016 cũng như thừa nhận tuổi tác ảnh hưởng đến việc thực hiện phận sự của mình.

Nhật hoàng Akihito (phải) và Thái tử Naruhito Ảnh: REUTERS
Nhật hoàng Akihito (phải) và Thái tử Naruhito Ảnh: REUTERS

Theo đài BBC, trong suốt 2 thế kỷ qua, chưa có Nhật hoàng nào thoái vị và luật pháp hiện hành cũng không cho phép điều đó xảy ra. Đây là lý do khiến nước này đang phải chuẩn bị những bước đi cụ thể để thay đổi luật kế vị, cho phép Nhật hoàng thoái vị cũng như cho phép phụ nữ thừa kế ngai vàng - điều công chúng nước Nhật ủng hộ nhưng bị các chính trị gia bảo thủ phản đối.

Bắt đầu thảo luận vấn đề Nhật hoàng thoái vị từ cuối năm 2016, một hội đồng chuyên gia dự kiến đưa ra những đề nghị vào cuối năm nay. Chính phủ Nhật có thể đệ trình quốc hội bản dự thảo luật đặc biệt về chuyện thoái vị của Nhật hoàng sớm là vào đầu mùa xuân này. Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga hôm 11/1 cho biết ông không biết gì về diễn biến liên quan đến vấn đề này, đồng thời từ chối bình luận.

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Nhật ủng hộ chuyện cho phép Nhật hoàng thoái vị. Thế nhưng, các phương tiện truyền thông cho rằng từ nay đến năm 2018 không đủ thời gian để chuẩn bị.

Theo NLD

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top