ClockThứ Năm, 17/09/2015 10:13

Nhật Hoàng ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Việt - Nhật

TTH.VN - Trong buổi hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 16/9 tại Tokyo, Nhật Hoàng Akihito khẳng định, Hoàng gia Nhật Bản luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Việt - Nhật phát triển; chuyến thăm của Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhật hoàng Akihito. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.Tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhật hoàng Akihito. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Nhật Bản, được chứng kiến những nỗ lực vượt bậc của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong việc phục hồi, tái thiết đất nước, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những tình cảm thân thiết và sự quan tâm của Nhật Hoàng và Hoàng gia Nhật Bản dành cho Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư nói rằng, Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ lâu đời, gần gũi về văn hóa, cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài trong đường lối đối ngoại của mình.

Nhật Hoàng Akihito cho biết, các thành viên Hoàng gia như Thái tử Naruhito, Hoàng tử Akishino và Công nương… đã đến thăm Việt Nam và có ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Nhật Hoàng, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia sang thăm chính thức Việt Nam. Nhật Hoàng Akihito chân thành cảm ơn Tổng Bí thư về lời mời.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch đảng Công Minh Mới Nhật Bản Natsuo Yamaguchi. Chủ tịch Yamaguchi nhấn mạnh, các hoạt động giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Công Minh Mới đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó củng cố nền tảng chính trị, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch Yamaguchi bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai đảng. Chủ tịch Yamaguchi bày tỏ những tình cảm sâu sắc đối với Việt Nam; chia sẻ những khó khăn mà đất nước và người dân Việt Nam phải gánh chịu do hậu quả chiến tranh; mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa, tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vị trí, vai trò của đảng Công Minh Mới, đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai đảng thời gian qua. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Công Minh Mới trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật đầu tư

Chiều 16/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo, Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Taisei, Chủ tịch Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi... Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp. Tuy nhiên, hai bên mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Tổng Bí thư đánh giá cao các tập đoàn và công ty này lựa chọn Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh, hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, sự phát triển bền vững quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh…           

Tối 16/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và gặp mặt thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đông đảo bà con Việt kiều, người lao động, lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Cùng ngày, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát tiếp ông Tsutomu Takebe - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt; Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tiếp Chủ tịch Hội Việt Nam tại Nhật Bản Utsuda Shohei...

Báo chí Nhật Bản đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức nước này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 15 đến 18/9. Các bài viết đều nêu bật mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Đồng thời nhấn mạnh sự nhất trí của lãnh đạo hai nước trong vấn đề biển Đông, cho rằng các vấn đề tranh chấp đều cần được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Theo Tiền Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày 25/4/1954: Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân

Để có lực lượng tiếp viện cho chiến trường chính Điện Biên Phủ đang bị nguy cấp, ngày 25/4/1954, địch cho binh đoàn cơ động số 1 cùng 3 tiểu đoàn lẻ và 1 tiểu đoàn pháo theo đường 12 rút về thị xã Thà Khẹt (Lào). Nhưng trên đường rút quân chúng bị Trung đoàn 18 cùng lực lượng vũ trang Lào chặn đánh.

Ngày 25 4 1954 Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Hành trình đến với Trường Sa

Trong những ngày đầu tháng tư lịch sử, tôi vinh dự được cùng Đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 25 thành viên do ông Nguyễn Nam Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tham gia Đoàn công tác số 5 đi thăm quần đảo Trường Sa theo Kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 3/4 đến 11/4/2024.

Hành trình đến với Trường Sa
Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu

Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1 Dòng sông máu
Return to top